Philippines tính xử nặng ngư dân Trung Quốc câu rùa biển

Các quan chức Philippines cho biết họ đã tống giam 11 ngư dân Trung Quốc với số lượng lớn rùa biển lớn và tính xử phạt tù nặng nhóm ngư dân này.
Philippines tính xử nặng ngư dân Trung Quốc câu rùa biển ảnh 1Nhóm ngư dân Trung Quốc bị lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bắt giữ. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 10/5, các quan chức Philippines cho biết họ đã tống giam 11 ngư dân Trung Quốc với số lượng lớn rùa biển, loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, ngoài khơi Bãi Trăng Khuyết tại quần đảo Trường Sa, khu vực tranh chấp giữa hai nước trên biển Biển Đông.

Philippines cũng bác đề nghị trả tự do cho các ngư dân này từ phía Trung Quốc.

Các ngư dân này đã được đưa về tỉnh Palawan, Tây Nam Philippines và phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã.

Nếu bị xét xử có tội, các ngư dân này, vốn đã được chuyển vào nhà giam của tỉnh Palawan vào cuối ngày 9/5, sẽ phải ngồi tù từ 12-20 năm. Tuy nhiên, họ có thể nộp 3.400 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại cho khi bị xét xử.

Đại Sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm 8/5 đã cử một nhà ngoại giao tới Palawan hòng giúp phóng thích sớm các ngư dân, song giới chức Philippines cho biết sẽ phải tiến hành theo thủ tục pháp lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục