Philippines truy tìm thủ phạm vụ thảm sát con tin

Chính phủ Philippines cam kết truy tìm, trừng trị thủ phạm vụ thảm sát 45 người, phần lớn là chính trị gia và nhà báo, ở Maguindanao.
Chính phủ Philippines ngày 23/11 bày tỏ phẫn nộ trước vụ bắt cóc và thảm sát các chính trị gia và nhà báo ,xảy ra cùng ngày tại tỉnh Maguindanao, trên đảo Mindanao (miền Nam Philippines), đồng thời cam kết truy tìm và trừng trị thủ phạm, đem lại công lý cho các nạn nhân.

Văn phòng Tổng thống Philippines Glolira Arroyo ra thông cáo nhấn mạnh: "Xã hội dân sự không có chỗ cho hành động bạo lực tàn ác như vậy".

Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Arroyo đã cử quyền Bộ trưởng Quốc phòng và quyền Tham mưu trưởng quân đội Philippines đến tỉnh Maguindanao để giám sát hoạt động truy tìm thủ phạm.

Theo ông Jess Dureza, cố vấn của Tổng thống Philippines về xung đột bạo lực trên đảo Mindanao, đây là "vụ thảm sát dân thường kinh hoàng nhất trong lịch sử Philippines".

Ông đề nghị áp đặt tình trạng khẩn cấp trong khu vực và cấm mọi người mang theo vũ khí nhằm ngăn chặn triệt để những hành động bạo lực điên rồ. Cố vấn chính trị của Tổng thống, ông Gabriel Claudio cũng nhấn mạnh "công lý phải được thực thi và các thủ phạm phải bị trừng trị, bất kể đó là ai".

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội, Trung tá Romeo Brawner cho biết một đơn vị bộ binh gồm 500 lính đã được điều động đến tỉnh Maguindanao để phối hợp với khoảng 3.000 binh sĩ đang đóng tại đây truy tìm thủ phạm. Theo ông Brawner, một chính trị gia địa phương tên là Andal Ampatuan bị cáo buộc đứng sau vụ bắt cóc và thảm sát trên.

Cùng ngày, Hiệp hội nhà báo quốc gia Philippines (NUJP) và Câu lạc bộ báo chí quốc gia Philippines (NPC) đã lên án "hành động tội ác dã man" trên, đồng thời yêu cầu chính quyền trung ương cũng như địa phương sớm giải quyết vụ này và đem lại công lý cho 12 nhà báo bị sát hại.

Tổ chức Nhà báo không biên giới cũng lên án vụ thảm sát và chia buồn với tất cả các nhà báo Philippines. Thông cáo của tổ chức này nhấn mạnh "chưa bao giờ giới báo chí chịu sự mất mát nhiều nhà báo như vậy trong một ngày".

Theo thông tin mới nhất, các lực lượng an ninh Philippines đã tìm thấy thi thể của 45 người, trong đó có 13 phụ nữ, cùng nhiều chính trị gia và nhà báo, bị bắt cóc hôm 23/11. Trung tá Brawner cho biết thi thể những người này có dấu vết chặt và chém.

Trong khi đó, ông Esmael Mangudadatu, một thị trưởng ở tỉnh Maguindanao có vợ và một số thành viên trong gia đình bị sát hại trong vụ trên, cho biết 4 người đã được cứu sống và đang được an toàn. Theo ông, những người này sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp.

Vụ bạo lực trên diễn ra trong bối cảnh Philippines bắt đầu tiến trình bầu cử. Các chuyên gia phân tích cho rằng bạo lực có thể tiếp diễn từ nay cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 5/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục