Philippines từ chối tham gia tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Manila sẽ không tham gia tuần tra chung với Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
Philippines từ chối tham gia tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Getty)

Theo Kyodo, ngày 13/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Manila sẽ không tham gia tuần tra chung với Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, nhằm tránh rắc rối với nước thứ ba.

Khi nhắc đến các vùng biển có tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông, ông Duterte nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không tham gia bất cứ đoàn tuần tra nào trên các vùng biển. Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra vì tôi không muốn Philippines vướng vào một hành động thù địch."

Đây là phát biểu phản ánh quan điểm chống Mỹ mới nhất của ông Duterte.

Trước đó, ngày 12/9, Tổng thống Rodrigo Duterte cho rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ nên rời khỏi miền Nam Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục