Philippines ước tính bão Nock-Ten gây thiệt hại tới 80 triệu USD

65.247 hecta đất nông nghiệp tại khu vực Calabarzon và Bicol đã bị ảnh hưởng, với sản lượng bị thiệt hại ước tính 268.355 tấn, bao gồm các sản phẩm gạo, ngô, các loại cây trồng giá trị cao.
Philippines ước tính bão Nock-Ten gây thiệt hại tới 80 triệu USD ảnh 1Một ngôi nhà bị tàn phá sau bão Nock-Ten ở Polangui, tỉnh Albay ngày 26/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 28/12 thông báo thiệt hại sơ bộ do bão Nock-Ten gây ra đối với ngành nông nghiệp của nước này lên tới 4 tỷ peso (80 triệu USD).

Theo Bộ trên, báo cáo từ các địa phương cho thấy 65.247 hecta đất nông nghiệp tại khu vực Calabarzon và Bicol đã bị ảnh hưởng, với sản lượng bị thiệt hại ước tính 268.355 tấn, bao gồm các sản phẩm gạo, ngô, các loại cây trồng giá trị cao và sản lượng đánh bắt cá...

Bộ trên đang tiếp tục đánh giá thiệt hại đối với lĩnh vực nông và ngư nghiệp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Emmanuel Pinol cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua mức hỗ trợ ban đầu trị giá 500 triệu peso (10,06 triệu USD) nhằm phục hồi ngành nông nghiệp và ngư nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bão Nock-Ten đổ bộ đảo Luzon đúng ngày Giáng Sinh, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Bão đã rời khỏi Philippines đêm 27/12.

Các đảo của Philippines thường là nơi đầu tiên đón các cơn bão hình thành trên vùng biển Thái Bình Dương.

Mỗi năm, quốc gia Đông Nam Á này hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn, đa số gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hồi tháng 11/2013, siêu bão Haiyan đã tàn phá toàn bộ các thị trấn ở khu vực đông dân miền Trung nước này, làm 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục