Philippines và Mỹ tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ 5

Đối thoại chiến lược song phương Philippines-Mỹ là cơ chế tham vấn và trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và đa phương mà hai nước cùng quan tâm.
Philippines và Mỹ tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ 5 ảnh 1Một góc thủ đô Manila, Philippines. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 20/1, Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc Đối thoại chiến lược song phương (BSD) Mỹ-Philippines lần thứ 5 tại thủ đô Manila.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết phái đoàn Mỹ do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Daniel Russel và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear cùng dẫn đầu, trong khi phái đoàn Philippines do Thứ trưởng Ngoại giao Evan Garcia và Thứ trưởng Quốc phòng Pio Lorenzo Batino cùng dẫn đầu.

Đối thoại lần này diễn ra trong hai ngày, được bắt đầu bằng các cuộc gặp cùng lúc của 4 nhóm làm việc, tập trung vào các vấn đề pháp trị và thực thi pháp luật, quốc phòng và an ninh, kinh tế, phát triển và sự thịnh vượng, sự can dự ngoại giao trong khu vực và trên toàn cầu.

Đối thoại dự kiến kết thúc bằng một phiên họp toàn thể trong đó báo cáo của các nhóm làm việc được đưa ra thảo luận và đề ra phương hướng cho mối quan hệ song phương trong tương lai.

Đối thoại chiến lược song phương Philippines-Mỹ là cơ chế tham vấn và trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và đa phương mà hai nước cùng quan tâm cũng như sự can dự chiến lược của hai nước trong nhiều lĩnh vực. Đối thoại lần thứ 4 diễn ra ngày 6-7/3/2014 tại thủ đô Washington của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục