Philippines vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ

Một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố "chia tách" khỏi Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cho biết nước này vẫn duy trì các quan hệ thương mại-kinh tế với Washington.
Philippines vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ ảnh 1Tổng thống Rodrigo Duterte.

Reuters đưa tin Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez ngày 21/10 cho biết nước này sẽ duy trì các quan hệ thương mại và kinh tế với Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố "chia tách" khỏi Washington.

Phát biểu với kênh truyền hình CNN Philippines khi tháp tùng Tổng thống Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Lopez nêu rõ: “Tổng thống đã không nói về sự chia tách. Trong lĩnh vực kinh tế, chúng tôi sẽ không ngừng các hoạt động thương mại, đầu tư với Mỹ.”

Hôm 20/10, Tổng thống Duterte đã tuyên bố “chia tách” khỏi Mỹ và hợp tác với Trung Quốc trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh đã nhất trí giải quyết tranh chấp giữa hai bên ở Biển Đông thông qua đàm phán.

Bộ trưởng Lopez nhấn mạnh “phát biểu này không bao gồm những gì đang diễn ra trong lĩnh vực thương mại và đầu tư”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục