Philippines-LHQ thỏa thuận về quân gìn giữ hòa bình

Chính phủ Philippines ngày 30/10 cho biết nước này đã ký thỏa thuận với Liên hợp quốc cam kết triển khai nhanh các nguồn lực và lực lượng an ninh tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại những khu vực xung đột.

Chính phủ Philippines ngày 30/10 cho biết nước này đã ký thoả thuận với Liên hợp quốc cam kết triển khai nhanh các nguồn lực và lực lượng an ninh tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại những khu vực xung đột.

Thỏa thuận được ký tối 29/10 giữa Ngoại trưởng Philippines Alberto Romulo và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại Dinh Tổng thống Philippines ở Manila. Theo thoả thuận, Philippines cam kết cung cấp các nhân viên đã được huấn luyện và những vật liệu, trang thiết bị cho các hoạt động của Liên hợp quốc.

Trước Philippines đã có 83 nước ký thoả thuận tương tự với Liên hợp quốc.

Hiện Philippines có 621 nhân viên gìn giữ hòa bình được triển khai trong các phái bộ của Liên hợp quốc ở Afghanistan, Cote d'voire, Gruzia, Haiti, Kosovo, Liberia, Nepal, Sudan và Đông Timor./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục