Phim Nga giành Giải thưởng phim thiếu nhi quốc tế

Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế Mátxcơva lần thứ 25 đã khép lại phần thứ nhất với Giải thưởng Lớn "Thiên nga Vàng" được trao cho bộ phim "Mùa Hè thứ 12" của đạo diễn Nga Pavel Fattakhutdinov.

Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế Mátxcơva lần thứ 25 đã khép lại phần thứ nhất với Giải thưởng Lớn "Thiên nga Vàng" được trao cho bộ phim "Mùa Hè thứ 12" của đạo diễn Nga Pavel Fattakhutdinov.

Bộ phim không chỉ được Ban giám khảo quốc tế đánh giá cao, mà còn giành trọn sự mến mộ của khán giả màn bạc.

Một thành viên Ban giám khảo, diễn viên gạo cội kiêm đạo diễn Nga Vladimir Gostyukhin nhận xét: "Có thể coi bộ phim là một câu chuyện ngụ ngôn mang đậm tính triết lý, đưa chúng ta, những người lớn, trở về với hồi ức tuyệt vời của tuổi ấu thơ, với những rạo rực của mối tình đầu, với những tình cảm cao đẹp thấm đẫm chất thơ".

"Mùa Hè thứ 12" là câu chuyện về một cậu học trò thôn quê, 12 tuổi, làm quen với một cô bé từ thành phố về quê nghỉ hè. Và kể từ phút giây đó, cuộc đời của cậu bé ấy hứa hẹn những biến cố không thể lường trước.

Giải Đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho nữ diễn viên trẻ Ebbi Tam trong bộ phim "Chú tuần lộc của ông già Tuyết đi đâu?", đại diện cho nền điện ảnh Hà Lan. Một giải Đặc biệt khác "dành cho trẻ em vượt khó" được trao cho bộ phim "Cú nhảy" của đạo diễn Na Uy Petter Ness.

Đến với Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế Mátxcơva lần này còn có nhiều bộ phim đại diện cho các nền điện ảnh Áo, Đan Mạch, Iceland, Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Sau khi kết thúc phần thứ nhất (ngày 28/12), Liên hoan phim sẽ còn tiếp diễn trong 10 ngày nữa và khán giả Mátxcơva sẽ còn được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh khác, bao gồm cả những phim dự thi và không dự thi.

Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế Moscow lần thứ 25 được tổ chức với sự tài trợ của Quỹ quốc tế phát triển điện ảnh và truyền hình dành cho thanh, thiếu niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục