Phim tài liệu ''Lẫn'' thắng lớn tại Lễ trao thưởng Búp sen Vàng 2017

Mùa giải năm nay, phim tài liệu “Lẫn” của đạo diễn Nguyễn Ngọc Mai thắng lớn với ba Búp sen Vàng trong đó có phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình chọn.
Phim tài liệu ''Lẫn'' thắng lớn tại Lễ trao thưởng Búp sen Vàng 2017 ảnh 1Đạo diễn phim ''Lẫn Nguyễn Ngọc Mai lên nhận giải phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lễ trao Giải thưởng Búp sen Vàng mùa thứ 8 năm 2017 với chủ đề “Kính vạn hoa” được tổ chức tối 22/10, tại Hà Nội.

Mùa giải năm nay, phim tài liệu “Lẫn” của đạo diễn Nguyễn Ngọc Mai thắng lớn với ba Búp sen Vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình chọn, phim tài liệu xuất sắc nhất do giám khảo bình chọn và phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất.

Tại buổi lễ, giải Búp sen Vàng cho phim truyện xuất sắc nhất do giám khảo và khán giả bình chọn cũng đã vinh danh hai bộ phim “Muộn” của đạo diễn Hồ Thanh Thảo và “Chuyện anh Hùng” (đạo diễn Hoài Nam).

Búp sen Vàng cho phim truyện đầu tay xuất sắc nhất thuộc về “Đêm giặt ủi” của đạo diễn Trần Hữu Thành.

Tác phẩm xuất sắc nhất thực hiện bởi lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là “The Unknown Game,” đạo diễn Nguyễn Vũ Huyền Linh. Bên cạnh đó, “Tấm vé cuối cùng” của đạo diễn Thảo Linh trở thành phim xuất sắc nhất lứa tuổi học sinh trung học cơ sở do Ban giám khảo bình chọn.

Chúc mừng thành công của mùa giải 2017, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh, ghi nhận các bộ phim tham dự Búp sen Vàng năm nay là những bài học nho nhỏ, những bước đi đầu tiên còn non nớt, vụng về song chứa đựng nhiều tình cảm, sự đam mê của các bạn trẻ. Hy vọng các bạn trẻ làm phim tiếp tục giữ đam mê để có những tác phẩm thực sự ra đời trong tương lai.

Cũng theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, giả thưởng Búp sen Vàng mùa giải năm 2017 hướng đến sự đa dạng, nhiều màu sắc, hình khối của cá tính, con người, góc nhìn và cả các bộ phim của cộng đồng "Chúng ta làm phim TPD." Trong năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) thuộc Hội điện ảnh Việt Nam đã hỗ trợ các nhà làm phim trẻ trong cộng đồng "Chúng ta làm phim TPD" thực hiện 83 bộ phim tài liệu ngắn, 25 phim truyện ngắn và 18 phim của học sinh cấp trung học cơ sở.

Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Ban Tổ chức lựa chọn ra danh sách đề cử gồm bảy bộ phim xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục phim tài liệu ngắn, phim truyện ngắn cùng năm phim của học sinh trung học cơ sở. Các tác phẩm này tiếp tục bước vào vòng chấm thi thứ hai, do Ban Giám khảo bình chọn để tìm ra phim có chất lượng tốt nhất trong đó có ba phim truyện, hai phim tài liệu và một phim do học sinh trung học cơ sở sản xuất được trình chiếu trong đêm trao giải.

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010, đến nay, Giải thưởng Búp sen Vàng luôn đồng hành đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ. Đây là giải thưởng thường niên lớn nhất trong năm của Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh nhằm tôn vinh các nhà làm phim trẻ ở lĩnh vực phim tài liệu và phim truyện ngắn. Giải thưởng cũng góp phần nâng cao thẩm mỹ, nhận thức về nghệ thuật điện ảnh cho thanh thiếu niên; tạo diễn đàn để những người trẻ tìm thấy tiếng nói chung, cùng chia sẻ tình cảm, khát vọng, hoài bão và niềm đam mê điện ảnh...

Trải qua bảy lần tổ chức, Giải Búp sen Vàng ngày càng khẳng định được uy tín khi có sự tham gia của rất nhiều nhà làm phim tên tuổi trong, ngoài nước ở vị trí Ban Giám khảo, như: đạo diễn Mark Jonathan Harris (từng đoạt ba giải Oscar); đạo diễn Arnaud Soulier; nhà sản xuất, nữ diễn viên Hồng Ánh; đạo diễn Phan Đăng Di; đạo diễn Phan Huyền Thư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục