Phim về chất độc da cam đoạt giải đặc biệt tại Pari

Tối 25/11, Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế về môi trường lần thứ 26 đã trao giải đặc biệt cho bộ phim tài liệu về chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam mang tựa đề "Chất độc da cam: Lễ cầu hồn riêng" của nữ đạo diễn Nhật Bản Sakata Masako và đạo diễn Bill Megalos.

Tối 25/11, Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế về môi trường lần thứ 26 đã trao giải đặc biệt cho bộ phim tài liệu về chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam mang tựa đề "Chất độc da cam: Lễ cầu hồn riêng" của nữ đạo diễn Nhật Bản Sakata Masako và đạo diễn Bill Megalos.
 
Bộ phim, với thời lượng 71 phút, là câu chuyện do chính đạo diễn Masako kể về chồng bà, ông Greg Davis, một nhà báo, đồng thời là một cựu chiến binh Mỹ, đã qua đời cách đây 4 năm do bị ung thư gan, hậu quả của việc nhiễm chất độc da cam trong thời gian tham chiến tại Việt Nam. 
 
Theo tác giả, bộ phim không chỉ góp phần vén lên bức màn bí mật, làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến những thảm họa môi trường chưa từng có trong lịch sử, mà còn thể hiện sự lên án của cộng đồng quốc tế đối với thái độ né tránh của Chính quyền Mỹ và sự vô trách nhiệm của các doanh nghiệp đã từng sản xuất và cung cấp hóa chất độc hại cho quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam. 
 
Liên hoan phim quốc tế về môi trường lần thứ 26 năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 25/11 tại Pari, thu hút sự tham gia của 37 nước với 87 bộ phim được trình chiếu./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục