Phnom Penh tăng cường trấn áp tội phạm cờ bạc bất hợp pháp

Tính đến 7h ngày 20/9, cơ quan chức năng Phnom Penh đã phát hiện 44 trường hợp vi phạm và bắt giữ 91 đối tượng, gồm: 29 tụ điểm số đề; 6 tụ điểm chiếu phim bất hợp pháp; 4 trang mạng cờ bạc trực tuyến
Phnom Penh tăng cường trấn áp tội phạm cờ bạc bất hợp pháp ảnh 1Những người bị bắt trong đợt trấn áp tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia hôm 17/9. Ảnh: Khmer Times.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên quy mô lớn, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã triển khai đấu tranh, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn thành phố.

Ngày 20/9, Công an thành phố Phnom Penh thông báo trong 3 ngày từ 17-20/9/2022, theo chỉ đạo của Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng và Trung tướng Thet, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia kiêm Giám đốc Công an thành phố Phnom Penh, Ủy ban Thống nhất và các lực lượng chức năng Phnom Penh đã triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh và thành lập tổ công tác truy quét tội phạm cờ bạc trái phép.

[Công bố 25 trang thông tin điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật]

Tính đến 7h ngày 20/9, cơ quan chức năng Phnom Penh đã phát hiện 44 trường hợp vi phạm và bắt giữ 91 đối tượng, gồm: 29 tụ điểm số đề; 6 tụ điểm chiếu phim bất hợp pháp; 4 trang mạng (web) cờ bạc trực tuyến; 1 web đánh bài poker; 3 tụ điểm đá gà trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục