Phó Chủ tịch Cuba tiếp phái đoàn nghị sỹ cấp cao của Mỹ

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Miguel Díaz Canel đã tiếp một phái đoàn gồm 8 nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ thăm Cuba.
Phó Chủ tịch Cuba tiếp phái đoàn nghị sỹ cấp cao của Mỹ ảnh 1Các Thượng nghị sỹ Mỹ Amy Klobuchar (trái) và Claire McCaskill (phải) sau khi kết thúc cuộc họp báo tại La Habana. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 19/2, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Miguel Díaz Canel đã tiếp bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, dẫn đầu một phái đoàn gồm 8 nghị sỹ đảng Dân chủ thăm Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về quá trình cập nhật mô hình kinh tế tại Cuba và triển vọng tranh luận tại Quốc hội Mỹ về việc xóa bỏ cấm vận kinh tế chống đảo quốc Caribe này.

Trong cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Cuba, bà Pelosi khẳng định chính sách bao vây cấm vận kinh tế chống Cuba là một biện pháp thất bại.

Bà cho biết hiện có sự đồng thuận khá lớn giữa các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về việc dỡ bỏ chính sách trừng phạt này.

Trước đó, Hạ nghị sỹ Pelosi đã gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez và Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado. Cuộc tiếp xúc với bà Machado là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa đại diện quốc hội hai nước trong vòng hơn nửa thế kỷ qua.

Phái đoàn do bà Pelosi dẫn đầu là đoàn nghị sỹ thứ hai của Mỹ tới thăm Cuba trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó, ngày 14/2, một phái đoàn gồm 3 thượng nghị sỹ đảng Dân chủ cũng đã tới thăm quốc đảo này.

Chuyến thăm diễn ra hai tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 17/12/2014 tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ đóng băng.

Sau tuyên bố lịch sử trên, Washington đã có một loạt bước đi nhằm cải thiện quan hệ với La Habana như nới lỏng hoạt động đi lại và giao dịch thương mại với Cuba từ ngày 1/6, công bố danh mục các loại hàng hóa và dịch vụ có thể nhập khẩu vào Mỹ.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba còn nhiều trở ngại, đặc biệt trong bối cảnh đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục