Phó chủ tịch Facebook Mỹ Latinh bị bắt vì từ chối hợp tác

Phó Chủ tịch Facebook phụ trách khu vực Mỹ Latinh, ông Diego Dzodan đã bị bắt giữ sau khi trang mạng xã hội này từ chối cho chính quyến tiếp cận dữ liệu.
Phó chủ tịch Facebook Mỹ Latinh bị bắt vì từ chối hợp tác ảnh 1Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, cảnh sát Brazil ngày 1/3 ra thông báo cho biết, Phó Chủ tịch Facebook phụ trách khu vực Mỹ Latinh, ông Diego Dzodan đã bị bắt giữ sau khi trang mạng xã hội này từ chối cho chính quyến tiếp cận dữ liệu được cho là có liên quan đến một vụ án.

Theo thông báo, ông Diego Dzodan đang bị tạm giam tại Sao Paulo sau khi từ chối hợp tác với phán quyết của tòa án về việc chia sẻ dữ liệu liên quan đến một vụ án buôn lậu ma túy.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một thẩm phán ở Brazil đã ra phán quyết chặn ứng dụng nhắn tin WhatsApp vì công ty chủ quản là Facebook đã từ chối chia sẻ thông tin về người sử dụng với cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục