Phó Chủ tịch một hội đánh người gây thương tích

Sự việc Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Phước đánh một chủ doanh nghiệp gây thương tích phải chữa trị tại bệnh viện đang được làm rõ.
Sáng 8/1, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh cho biết đã có văn bản đề nghị Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh báo cáo sự việc Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước Hoàng Văn Hiệp đánh một chủ doanh nghiệp tư nhân gây thương tích phải chữa trị tại bệnh viện.

Theo phản ánh của bà Phan Thị Hoài Xuân, Chủ doanh nghiệp tư nhân khách sạn nhà hàng Vân Anh, thường trú tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, khoảng 9 giờ ngày 29/12/2009, tại Phòng Công chứng số 1 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, trong lúc bà Xuân làm việc để nhận lại bản chính các giấy tờ yêu cầu công chứng thì bất ngờ bị ông Hoàng Văn Hiệp ập đến đánh tới tấp vào người, dẫn đến hậu quả bị chấn thương rất nặng phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh chữa trị và sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước Lê Trường Sơn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh nhận thấy đây là thông tin có ảnh hưởng không tốt nên đã đề nghị Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tiến hành xác minh, tìm hiểu rõ toàn bộ sự việc để kịp thời tham gia với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ chức hội.

Đồng thời, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh phải báo cáo bằng văn bản về Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh chậm nhất ngày 15/1./.

Nguyễn Văn Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục