Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn đã dự Lễ tiễn chính thức tại sân bay quốc tế Luangphrabang, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong hai ngày 21 và 22/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp ông Vilavong Butdakham, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Kiểm toán của Quốc hội Lào; tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk; thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luangphrabang, nói chuyện với cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện bà con Việt kiều, đại diện các doanh nghiệp và học sinh, sinh viên Việt Nam tại tỉnh Luangphrabang và khu vực Bắc Lào.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Vilavong Butdakham, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong đó có sự đóng góp tích cực của hai Hội hữu nghị Lào-Việt Nam và Việt Nam-Lào.

Hai bên đánh giá cao kết quả Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn thời gian tới hai Hội Hữu nghị tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào cùng phối hợp với Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào ảnh 2Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự nghi lễ buộc chỉ cổ tay do Tỉnh trưởng Luangphrabang tổ chức để cầu chúc sức khỏe và mọi điều tốt lành cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại buổi tiếp ông Khamkhan Chanthavisuk, Bí thư, Tỉnh trưởng Luangphrabang, Phó Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp cổ kính của Cố đô, di sản văn hóa thế giới, trung tâm du lịch nổi tiếng của Lào.

Ông Khamkhan Chanthavisuk thông báo tình hình kinh tế-xã hội của Tỉnh, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của các tỉnh, thành Việt Nam dành cho Luangphrabang, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực du lịch.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội của Luangphrabang, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong Tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 8; chúc mừng Luangphrabang mới được công nhận đạt chuẩn thành phố vào tháng Tư vừa qua.

Phó Chủ tịch nước khẳng định trên tinh thần luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt-Lào, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có các tỉnh thành của Việt Nam với tỉnh Luangphrabang.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao chính quyền Luangphrabang những năm qua đã tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt Nam làm ăn sinh sống, hòa nhập với cộng đồng địa phương và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Luangphrabang, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh cũng như mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc tỉnh Luangphrabang tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trên mọi lĩnh vực, thu hút được ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào thành công của Năm Du lịch Lào 2018.

Nói chuyện với cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán, đại diện bà con Việt kiều, đại diện các doanh nghiệp và học sinh, sinh viên Việt Nam tại tỉnh Luangphrabang và khu vực Bắc Lào, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luangphrabang trong việc xây dựng mối quan hệ chính trị bền chặt với khu vực Bắc Lào, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn tại Bắc Lào.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào ảnh 3Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với Cộng đồng bà con người Việt Nam tại tỉnh Luangphrabang ở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luangphrabang. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam, Phó Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tấm lòng yêu nước sắt son và những đóng góp quý báu của kiều bào ta tại Lào nói chung và tại tỉnh Luangphrabang nói riêng cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến quyền lợi và cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có đông đảo bà con ở Lào và tỉnh Luangphrabang.

Trong trao đổi với các cấp lãnh đạo trung ương và địa phương của Lào, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta luôn đề nghị phía Bạn tiếp tục tạo mọi điều kiện cho bà con sinh sống, làm ăn ổn định và thuận lợi ở sở tại.

Phó Chủ tịch nước cũng căn dặn bà con duy trì truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, giữ gìn truyền thống dân tộc, tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật, phong tục tập quán của sở tại, góp phần gắn kết và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào.

Phó Chủ tịch nước kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy thương mại, góp phần phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Bắc Lào, tuân thủ pháp luật Lào, tích cực tham gia công tác xã hội hỗ trợ cho nhân dân Lào tại khu vực.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng phần thưởng của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho các em học sinh gốc Việt tiêu biểu ở tỉnh Luangphrabang và khu vực Bắc Lào.

Chiều tối cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn đã dự Lễ tiễn chính thức tại sân bay quốc tế Luangphrabang, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục