Phó Chủ tịch nước gặp các điển hình tiên tiến Tập đoàn Hóa chất

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp mặt thân mật 125 đại biểu là công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước gặp các điển hình tiên tiến Tập đoàn Hóa chất ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 4 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, chiều 8/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt thân mật 125 đại biểu là công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả cao, có sức lan tỏa lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng tăng trưởng của Tập đoàn.

Nổi bật là phong trào thi đua" Tập hợp ý tưởng, lao động sáng tạo, sáng kiến tiết kiệm" và phong trào" làm tốt công tác an sinh xã hội." Từ 2011-2015, toàn Tập đoàn đã có trên 15.300 ý tưởng được đề xuất, trong đó có trên 5000 ý tưởng đã trở thành sáng kiến, đề tài được áp dụng vào sản xuất, trên 280 lượt cán nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng thành công và những kết quả nổi bật của các phong trào thi đua trong suốt 5 năm qua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, góp phần giúp Tập đoàn liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng tưởng bình quân 10%, việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo.

 

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra nhiều thuận lợi cũng như thách thức lớn. Cấp ủy, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cần thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về công tác thi đua, làm tốt hơn nữa công tác thi đua- khen thưởng, chú trọng bồi dưỡng tay nghề, kỹ năng quản lý cho người lao động; quan tâm nuôi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua.

Tập đoàn cần chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng để có nhiều hơn nữa những điển hình tiên tiến được bình chọn, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các điển hình tiên tiến và toàn thể đội ngũ người lao động của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng, chủ động nắm bắt khoa học công nghệ để ứng dụng vào sản xuất; hăng hái thi đua hơn nữa, đoàn kết giúp đỡ nhau, nắm bắt thời cơ, chủ động hội nhập, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục