Phó Chủ tịch nước gặp Đội viên, phụ trách Đội TP.HCM

Phó Chủ tịch nước tin tưởng thế hệ trẻ biết yêu quê hương, đất nước, sống có lý tưởng, hoài bão sẽ sớm biến ước mơ thành hiện thực.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tin tưởng rằng, một thế hệ trẻ biết yêu quê hương, đất nước, yêu thương đồng loại và sống có lý tưởng, hoài bão sẽ sớm biến ước mơ thành hiện thực, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn Đội viên và phụ trách Đội tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 10/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích, nỗ lực của các em Đội viên tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh và công rèn luyện của các phụ trách Đội, các thầy cô giáo.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh nhờ công lao đóng góp và sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, các bạn nhỏ ngày hôm nay được sống và học tập trong điều kiện thuận lợi và ngày một tốt đẹp hơn. Trên con đường phát triển, tương lai của đất nước phụ thuộc vào chính các em - những bác sỹ, kỹ sư, trí thức, doanh nhân giỏi... ngày mai.

Phó Chủ tịch nước mong các em ghi nhớ, luôn giữ vững ý chí, bản lĩnh kiên cường, bất khuất của người Việt Nam, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc; có trí tuệ, năng lực để đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển; đồng thời cũng phải biết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; sắp xếp thời gian học tập, tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ gia đình, cộng đồng, làm tốt những điều Bác dạy, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng đoàn Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đoàn gồm 65 em thiếu nhi tiêu biểu, là học sinh giỏi, có thành tích nổi bật, chỉ huy Đội giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và 35 phụ trách Đội, cùng tham gia Chương trình Hành trình theo chân Bác.

Từ ngày 10-13/8, đoàn sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi thăm khu di tích lịch sử K9, tham gia giao lưu Thắp sáng ước mơ tại quê Bác và thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ tại đây...

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đại diện các em Đội viên tiêu biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được ra Thủ đô, viếng Bác kính yêu. Các em vui mừng báo cáo với Phó Chủ tịch nước những việc tốt đã làm để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên đóng góp công sức dựng xây đất nước./.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục