Phó Chủ tịch nước thăm đại sứ quán VN tại Hy Lạp

Chiều 2/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Hy Lạp.
Chiều 2/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch nước động viên bà con yên tâm làm ăn, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để cùng phát triển, đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương đất nước và tiếp tục giữ vai trò là cầu nối trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp.

Phó Chủ tịch nước cũng đã biểu dương nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Theo Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, mặc dù Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp mới được thành lập nhưng đã rất chủ động và có nhiều nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, cũng như hoàn thành tốt công tác cộng đồng.

Trong thời gian ở thăm Hy Lạp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã đến thăm gia đình Chủ tịch Hội hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam, ông Kosta Sarantidis.

Ông Kosta Sarantidis là người Hy Lạp được nhận quốc tịch Việt Nam và có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập. Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự đóng góp của Hội hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam nói chung và cá nhân ông Nguyễn Văn Lập và gia đình nói riêng đối với việc tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng đã tiếp lãnh đạo công ty Intralot, hãng vận tải biển Anek Lines, hãng truyền thông SBC và báo Shipping-Finance. Tại các buổi tiếp, các doanh nghiệp Hy Lạp đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và bày tỏ mong muốn đầu tư, hợp tác với các đối tác Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục