Phó Chủ tịch nước tiếp đại biểu cháu ngoan Bác Hồ

Phó Chủ tịch nước đã tiếp 105 cháu đại diện cho hơn 500.000 thiếu niên, nhi đồng dự Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An.
Phát biểu tại buổi tiếp thân mật 105 cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An, chiều 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: “Mỗi ý kiến của các cháu là một điều chúng ta phải suy nghĩ, là một ý tưởng, một sáng tạo.”

Đây là 105 học sinh đại diện cho hơn 500.000 thiếu niên, nhi đồng tham dự Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ 10, khai mạc vào tối 1/6 tại thành phố Vinh.

“Các cháu được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bác Hồ, nơi có nhiều lãnh tụ của Đảng và cách mạng Việt Nam và các cháu tự hào được hun đúc tinh thần đó từ ông bà cha mẹ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, góp phần làm cho các phong trào thi đua của cả nước phát triển tốt, làm cho đất nước thu được nhiều thành công như vừa qua,” Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích của các đội viên thiếu nhi.

Những năm qua, đội viên thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An luôn khắc ghi lời dạy của Bác, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Các phong trào “Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác,” “Kế hoạch nhỏ,” “Áo lụa tặng bà,” “Trần Quốc Toản,” “Vòng tay bè bạn”... được thiếu nhi tích cực hưởng ứng. Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương đội viên vượt khó, học giỏi, dũng cảm.

Phó Chủ tịch nước vui mừng và cảm động khi nghe em Nguyễn Lưu Cảnh Hào báo công về những thành tích của mình, trong đó nhắc đến công ơn sinh thành của cha mẹ, chăm sóc của ông bà, của anh chị phụ trách, của Đảng, Nhà nước và biết rằng sự phấn đấu của mình là niềm động viên đối với tất cả mọi người.

Phó Chủ tịch nước mong rằng các em giữ tấm lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, giữ lấy đạo đức và học giỏi hơn nữa. “Nếu không học giỏi, không có phương pháp học tập tốt, công tác tốt, không thông thạo nền văn hóa Việt Nam và thế giới thì không thể lớn lên để xây dựng đất nước,” Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước nhắc nhở các em không "học tủ, học vẹt" mà học theo tổ nhóm, có những sáng tạo trong công việc, có phương pháp tốt và luôn nghĩ rằng học tốt hơn, tu dưỡng phấn đấu tốt hơn để trở thành công dân có ích cho đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục chăm lo cho các em, cố gắng nuôi dưỡng những mầm non này và phát hiện thêm những mầm non khác, ươm mầm tương lai để đất nước có thêm nhiều công dân tốt./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục