Phó chủ tịch phường "phát điên" vì bị khởi tố

Khi nghe quyết định mình bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, vị Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (Hải Phòng), đã "phát hoảng" và phải vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng.

Khi nghe quyết định mình bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, vị Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (Hải Phòng), đã "phát hoảng" và phải vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng.

Với tội danh lạm quyền, vị phó chủ tịch có thể bị ngồi tù từ 5 đến 12 năm.
 
Ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1970, là phó chủ tịch phường phụ trách về quản lý đô thị, nhưng đã lạm quyền ký 20 bản trích đo hiện trạng thửa đất với trên 2.000 m2 và 4 bản hợp đồng chuyển nhượng đất là đất công ích tại khu Quán Sỏi thuộc địa bàn phường.
 
Việc ký các văn bản vượt quá chức năng nhiệm vụ đã dẫn đến hậu quả các hộ dân tự ý chuyển nhượng và xây dựng nhà trái phép.
 
Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) – Công an Hải Phòng đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Trường.
 
Nguyễn Văn Trường từng là Bí thư đoàn xã Dư Hàng Kênh (nay là phường Dư Hàng Kênh), được đề bạt làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cách đây khoảng 5 năm.
 
Chiều 23/5, bác sỹ Bùi Sỹ Khoái, Giám đốc Bệnh viện tâm thần Hải Phòng cho biết, ông Trường nhập viện được 4 ngày, ngoài việc luôn kêu bị đau đầu, tình hình sức khỏe của ông vẫn bình thường./.
 
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục