Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ Long An

348 đại biểu đại diện cho hơn 39.000 đảng viên dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần X, khai mạc ngày 14/10. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ Long An ảnh 1Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 14/10. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với khẩu hiệu hành động “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới toàn diện và đồng bộ, tập trung tái cơ cấu kinh tế phát triển nhanh và bền vững.”

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có 348 đại biểu đại diện cho hơn 39.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, ​bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân Long An đã đạt được trong thời gian qua. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân Long An đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; duy trì sự phát triển khá ổn định và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Thành quả nổi bật của Long An trong thời gian qua gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương phù hợp với thực tế của địa phương; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ rõ Long An vẫn còn một số hạn chế như hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch còn yếu; chưa khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của địa phương tiếp giáp thị trường rộng lớn là Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng, thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn lúng túng, thiếu đồng bộ; chưa tạo bước đột phá về công nghệ nhất là công nghệ sinh học, giống, cây, con, công nghệ tưới; giá trị tạo ra từ một đơn vị kinh tế còn thấp… Theo đó, bà đề nghị đại biểu đi sâu thảo luận về những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục một cách kiên quyết và hiệu quả nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Long An có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ từ Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và ngược lại; có biên giới, cửa khẩu, cảng sông ra biển, nhất là tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.

Vì vậy, Long An có điều kiện tốt để phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ; đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, tạo điều kiện để phát triển bứt phá, trở thành một trong những tỉnh giàu, mạnh trong vùng. Tỉnh cần ưu tiên phát triển một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có lợi thế; công nghiệp chế biến sâu nông sản, thủy sản; đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nhà ở, các công trình dịch vụ công cộng tiện ích phục vụ người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, nội chính, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là cơ sở; phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. ..

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh Long An đạt 11,3%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; GDP bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng/người/năm; sản lượng lúa bình quân 2,75 triệu tấn/năm; công nghiệp-xây dựng chiếm 42,3%; thương mại-dịch vụ 31,5%;...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X kết thúc vào ngày 16/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục