Phó Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng nông nghiệp Israel

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Israel.
Phó Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng nông nghiệp Israel ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel, Yair Shamir. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 31/10, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Yair Shamir, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel đang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 31/10 đến 4/11/2013.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yair Shamir trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Israel.

Cảm ơn Chính phủ Israel đã giúp đào tạo cán bộ, tu nghiệp sinh nông nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho một số dự án nông nghiệp tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Israel tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về công nghệ cao, công nghệ sinh học áp dụng trong ngành nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghị viện, đẩy mạnh giao lưu giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Israel-Việt Nam, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Đại biểu Quốc hội và nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Yair Shamir bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Bộ trưởng Yair Shamir cho biết chuyến thăm làm việc của đoàn lần này nhằm trao đổi phương thức và đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp giữa hai bên, đồng thời dành nhiều thời gian để trao đổi với các công ty đối tác chiến lược của Israrel tại Việt Nam.

Bộ Trưởng Yair Shamir nhấn mạnh kể từ khi thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao Israel và Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao luôn đóng vai trò quan trọng.

Bộ trưởng Yair Shamir khẳng định, thông qua các chương trình hợp tác và dự án đầu tư, Israel sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn cũng như áp dụng kỹ thuật hiện đại nhằm tăng năng suất và hiệu quả trong ngành nông nghiệp, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, dược phẩm... nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Israel-Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục