Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với UB bầu cử tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các ngành chức năng liên quan phải nắm chắc tình hình thực tế các khu dân cư, diễn tập những tình huống cụ thể để không bị động, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.
Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với UB bầu cử tỉnh Bình Định ảnh 1Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, kiểm tra hòm phiếu. (Nguồn: quochoi.vn)

Ngày 4/5, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Bình Định.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự và Y tế làm Trưởng đoàn.

Triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bình Định đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các quy định của pháp luật.

Tỉnh đã thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, 110 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và 1.162 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã/phường.

Qua các hội nghị hiệp thương, tỉnh đã thống nhất danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh là 13 người (bầu 7), 95 ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 609 ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và 6.319 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Tổng số cử tri toàn tỉnh hơn 1,2 triệu người, với khoảng 1.236 khu vực bỏ phiếu. Bình Định cũng đã hoàn thành niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định, các thành viên Đoàn công tác đề nghị Bình Định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vận động ngư dân của hơn 6.000 tàu, thuyền tham gia thực hiện quyền bầu cử.

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, trong thời gian trước trong và sau bầu cử, địa phương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và có phương án ứng phó phù hợp theo thực tế.

[Tổ chức bầu cử sớm cho những người làm việc dài ngày trên biển]

Lực lượng quân đội, công an cần đề ra các phương án, thực hành nhiều tình huống giả định về an ninh trật tự, ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Bình Định được thực hiện đúng quy định, kế hoạch và chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia; nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử thời gian không nhiều, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, sôi động hơn, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với UB bầu cử tỉnh Bình Định ảnh 2Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: quochoi.vn)

Trước mắt, các cấp, ngành cần tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt việc vận động bầu cử.

Các lực lượng công an, quân đội thực hiện tốt phương án bảo đảm an ninh trật tự; ngành Y tế có kịch bản để ứng phó trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý: “Các ngành chức năng liên quan phải nắm chắc tình hình thực tế các khu dân cư, không chủ quan và phải diễn tập những tình huống cụ thể để không bị động, bất ngờ, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm.”

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã kiểm tra diễn tập tình huống phòng cháy, chữa cháy, phòng chống dịch COVID-19 tại điểm bầu cử khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Trạm Y tế phường Bình Định; làm việc với Ủy ban Bầu cử thị xã An Nhơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục