Phó Chủ tịch Quốc hội Litva từ chức "vì quan hệ với người Nga"

Mặc dù từ chức nhưng ông vẫn tuyên bố mình không phạm bất cứ tội gì và sẽ đệ đơn lên Viện Tổng công tố về việc điều tra những cáo buộc với ông.
Phó Chủ tịch Quốc hội Litva từ chức "vì quan hệ với người Nga" ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Litva, nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ-Xã hội, ông Mindaugas Bastis. (Nguồn: Delfi)

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Litva, nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ-Xã hội, ông Mindaugas Bastis đã từ chức vì Cơ quan An ninh Quốc gia có tờ trình từ chối cho ông Bastis tiếp cận với các văn kiện mật do cái gọi là "có quan hệ quen biết với người Nga."

Trong đơn xin từ chức, ông Bastis nêu rõ quyết định từ chức để không làm mất uy tín của lãnh đạo quốc hội.

Tuy nhiên, ông không dự định rời khỏi ghế nghị sỹ vì cho rằng mình không có tội.

Ông tuyên bố: “Tôi không phạm bất cứ tội gì. Tôi sẽ đệ đơn lên Viện Tổng công tố về việc điều tra những cáo buộc đối với tôi.”

Ngoài ra, ông Bastis cũng tuyên bố sẽ không ứng cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ-Xã hội trong kỳ bầu lãnh đạo đảng tới đây.

Cơ quan an ninh Litva nghi ngờ ông Bastis có liên hệ với người đại diện của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (ROSATOM) tại Litva, với nhiều doanh nhân và nhà báo Nga khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục