Phó Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Romania

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, thăm làm việc tại Romania từ ngày 3-7/9.
Nhận lời mời của lãnh đạo Quốc hội Romania, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đã thăm làm việc tại Romania từ ngày 3-7/9.

Tham gia Đoàn có ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình; Trưởng và Phó Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu, Hậu Giang, Cà Mau; thành viên các Ủy ban của Quốc hội.

Trong thời gian làm việc tại thủ đô Bucharest, Đoàn đã hội kiến Phó Chủ tịch Thượng viện Romania, ông Cristian Dumitrescu, gặp nhiều nghị sỹ lãnh đạo các Ủy ban của Hạ viện Romania, trong đó có Chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp và Dịch vụ Iulian Iancu; Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Kinh tế, Cải cách và Tư nhân hóa Mihai Tudose; Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách, Tài chính và Ngân hàng Gheorghe Dragomir cùng thành viên các ủy ban trên; gặp Nhóm nghị sỹ hữu nghị Romania-Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tới lãnh đạo Thượng viện Romania, bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Romania tươi đẹp, giàu lòng mến khách, đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, cũng như sự đóng góp quan trọng của Lãnh đạo Thượng viện và các nghị sỹ Romania trong việc mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu mà Romania đã đạt được trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập vừa qua, đánh giá cao những nỗ lực khắc phục ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế mà Chính phủ Romania thực hiện; bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà nhân dân Romania dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng sự hội nhập của Romania trong Liên minh châu Âu (EU) đang góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên nói riêng và giữa EU với Việt Nam nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động của Quốc hội Việt Nam; đề nghị hai bên trong thời gian tới cần tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quan hệ giữa các nghị sỹ hai nước, góp phần củng cố và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo cơ sở để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực; đề nghị Romania ủng hộ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU; mong muốn Phó Chủ tịch Thượng viện Dumitrescu sẽ luôn dành tình cảm và sự ủng hộ cho Việt Nam cũng như cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Romania.

Lãnh đạo Quốc hội hai nước bày tỏ hài lòng trước sự phát triển không ngừng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên sau 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Chủ tịch Thượng viện Dumitrescu bày tỏ ấn tượng sâu sắc và sự ủng hộ mạnh mẽ đối nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước những năm qua cũng như trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Dumitrescu khẳng định trong chính sách đối ngoại của Romania, Việt Nam là cầu nối để Romania tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, và ngược lại Romania sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với EU.

Lãnh đạo Thượng viện Romania đánh giá cao chủ trương và quyết tâm của Việt Nam nhằm tiếp tục đổi mới, tái cơ cấu kinh tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, cũng như nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Tổ chức các nước nói tiếng Pháp, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)... nhằm đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển ở khu vực.

Các cuộc gặp gỡ, hội kiến, trao đổi giữa Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với lãnh đạo Thượng viện Romania và các Ủy ban chuyên môn của Hạ viện cũng như với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam, đã diễn ra trong bầu không khí trọng thị, thân tình, thẳng thắn, cởi mở, thu được những kết quả bổ ích, thiết thực.

Đại sứ Việt Nam tại Romania Trần Xuân Thủy đã tham gia các hoạt động của Đoàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục