Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Thư ký Hội đồng NN Cuba

Chiều 15/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvarez đang thăm Việt Nam.
Chiều 15/10, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba do Thư ký Hội đồng Homero Acosta Alvarez làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng đoàn đến Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đưa quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng và thiết thực hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong đó có Cuba.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là tiếp tục thắt chặt quan hệ đoàn kết anh em truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Cuba.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng hai bên cần tăng cường hơn nữa các chuyến thăm cấp cao; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn để thống nhất và định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng thực chất hơn.

Đánh giá cao kết quả làm việc giữa Đoàn Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba với các cơ quan tư pháp của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ tiến trình đổi mới, phát triển xây dựng đất nước của nhân dân Cuba anh em.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvarez bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm tìm hiểu thông tin, học hỏi những kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là về cải cách tư pháp và xây dựng pháp luật trong quá trình đổi mới./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục