Phố sách Xuân Canh Tý tại Hà Nội sẽ kéo dài trong tám ngày

Bên cạnh các chương trình giới thiệu sách, nhiều hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống sẽ được tổ chức tại phố sách Xuân Canh Tý 2020.
Phố sách Xuân Canh Tý tại Hà Nội sẽ kéo dài trong tám ngày ảnh 1Phố sách Xuân là hoạt động thường niên nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Đại diện Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm cho biết phố sách Xuân Canh Tý sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đảm bảo trang trọng, an toàn, trở thành điểm đến ý nghĩa của người dân Thủ đô dịp đầu năm mới.

[Không khí chuẩn bị đón Tết Canh Tý ở Việt Nam và nhiều nước châu Á]

Theo đó, phố sách Xuân Canh Tý bao gồm hơn 20 gian hàng, giới thiệu tới độc giả hàng ngàn cuốn sách thuộc nhiều thể loại khác nhau (sách thiếu nhi, văn học, lịch sử, truyện tranh, kỹ năng sống…) của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước.

Đặc biệt, nhiều tựa sách mới, mang phong vị Tết (“Nhâm nhi Tết,” “Tranh Tết: Nét tinh hoa truyền thống Việt,” “Sách Tết Canh Tý”…) cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu tại đây.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động mang không khí Xuân cũng được tổ chức trong dịp này: viết thư pháp, trưng bày tranh dân gian, giới thiệu các loại hình âm nhạc truyền thống, biểu diễn xiếc, ảo thuật…

Ngoài ra, phố sách còn có không gian trưng bày, giới thiệu báo Tết, báo Xuân của các cơ quan báo chí.

Phố sách Xuân là hoạt động thường niên từ Tết Bính Thân 2016 nhằm xây dựng một điểm hẹn văn hóa cho nhân dân Thủ đô những ngày đầu Xuân, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục