Phó TGĐ ITAR-TASS thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn cấp cao Thông tấn xã ITAR-TASS Nga, do Phó Tổng Giám đốc Alyaudinov Farit dẫn đầu, thăm và làm việc tại VN từ 11 đến 18/4.
Nhận lời mời của Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, đoàn cấp cao Thông tấn xã ITAR-TASS của Nga, do ông Alyaudinov Farit, Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu, thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 đến 18/4/2012.

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã tiếp Phó Tổng Giám đốc ITAR-TASS Alyaudinov Farit.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi thông báo với Phó Tổng Giám đốc ITAR-TASS về một số chương trình công tác của TTXVN như tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin truyền thông đi đôi với việc phát triển các sản phẩm thông tin đa phương tiện như báo điện tử, thông tin trên mạng điện thoại di động và kênh truyền hình, nhằm đáp ứng các yêu cầu về thông tin trong tình hình mới của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cho rằng thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa TTXVN và ITAR-TASS trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, trao đổi đoàn cấp cao và phóng viên cũng như hỗ trợ hoạt động của phóng viên thường trú được triển khai khá tốt.

Tổng Giám đốc khẳng định, cùng với thông tin do phóng viên thường trú của TTXVN tại Mátxcơva cung cấp, nguồn tin của ITAR-TASS về tình hình Nga cũng như không gian hậu Xô-viết và các vấn đề quốc tế quan trọng đang được các đơn vị thông tin của TTXVN sử dụng một cách có hiệu quả.

Đặc biệt, TTXVN đã phản ánh một cách khách quan không khí dân chủ trong hoạt động tranh cử và bầu cử Tổng thống Nga thời gian qua, giúp hệ thống báo chí Việt Nam có được những thông tin chính xác, kịp thời về chính trường Nga.

Phó Tổng Giám đốc Alyaudinov Farit khẳng định ITAR-TASS luôn coi trọng quan hệ truyền thống với TTXVN, mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ giữa hai hãng và đề xuất hai hãng phối hợp tổ chức một cuộc triển lãm ảnh không gian ba chiều để giới thiệu về đất nước và con người của hai nước.

Khẳng định xu thế phát triển của truyền thông đa phương tiện trong tình hình hiện nay, Phó Tổng Giám đốc ITAR-TASS cho rằng ai tìm ra con đường truyền tải thông tin ngắn nhất đến người sử dụng sẽ là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thông tin ngày nay.

Phó Tổng Giám đốc Alyaudinov Farit cho biết ITAR-TASS cũng đang tập trung phát triển các sản phẩm thông tin đa phương tiện cung cấp cho hệ thống báo chí ở Nga.

Lãnh đạo hai hãng cho rằng trong thời gian tới hai cơ quan thông tấn chính thức của hai nước cần tiếp tục mở rộng trao đổi thông tin, không chỉ trên lĩnh vực chính trị, văn hóa-xã hội, mà còn phải tăng cường thông tin về các cơ hội hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước, đóng góp có hiệu quả vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Lãnh đạo hai hãng nhất trí xem xét khả năng ký kết thỏa thuận về trao đổi thông tin đa phương tiện và trợ giúp đào tạo tiếng Nga và tiếng Việt cho phóng viên trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn cấp cao ITAR-TASS đã được Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ tiếp thân mật.

Ông Hà Minh Huệ khẳng định những tình cảm gắn bó của những người làm báo Việt Nam đối với nước Nga, đánh giá cao sự giúp đỡ của Hội nhà báo Xô-viết đối với Hội Nhà báo Việt Nam trước đây và bày tỏ mong muốn nối lại quan hệ với các tổ chức báo chí của Liên bang Nga trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục