Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab đề cập khả năng từ chức

Phó Thủ tướng Anh Raab tuyên bố sẽ từ chức nếu kết quả điều tra giữ nguyên cáo buộc rằng ông có hành vi bắt nạt trong thời gian ông giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 7/2019-9/2022.
Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab đề cập khả năng từ chức ảnh 1Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab tuyên bố ông sẽ từ chức nếu kết quả điều tra ủng hộ các khiếu nại của nhân viên chính phủ, trong đó cáo buộc chính trị gia này có hành vi bắt nạt trong thời gian ông giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ đầu tiên, từ tháng 7/2019-9/2022.

Phát biểu trên kênh Sky News, ông Raab bày tỏ: “Nếu các cáo buộc bắt nạt được giữ nguyên, tôi sẽ từ chức.”

[Bộ trưởng Nội các Anh từ chức do cáo buộc xúc phạm đồng nghiệp]

Tháng 11/2022, Phó Thủ tướng Anh đã yêu cầu tiến hành điều tra đối với 2 khiếu nại chính thức về hành vi của ông. Một tháng sau, cuộc điều tra mở rộng thêm 5 khiếu nại chính thức.

Liên quan tới vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, ông Raab bày tỏ hy vọng tin tức tốt đẹp sẽ đến trong vòng vài ngày, thay vì vài tuần, về một thỏa thuận để giải quyết các vấn đề liên quan tới những quy tắc giao dịch hậu Brexit được áp dụng cho Bắc Ireland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục