Phó Thủ tướng: Cao Bằng cần phát triển kinh tế biên mậu

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận hợp tác kinh tế giữa Cao Bằng và Trung Quốc, khuyến khích ưu tiên phát triển kinh tế biên mậu.
Phó Thủ tướng: Cao Bằng cần phát triển kinh tế biên mậu ảnh 1Khách du lịch đi bè thăm Thác Bản Giốc. (Ảnh : Anh Tuấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận sự phát triển, hợp tác kinh tế giữa Cao Bằng và Trung Quốc, đồng thời khuyến khích tỉnh Cao Bằng cần tập trung phát triển kinh tế biên mậu.

Ngày 21/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc cùng đại diện một số Bộ, ngành trung ương đã có chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng.

Cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của Cao Bằng, Phó Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan xem xét các nguồn vốn đầu tư cho Cao Bằng, trong đó có việc xem xét nâng cấp tuyến đường giao thông từ Cao Bằng đi Lạng Sơn thành đường cao tốc.

Phó Thủ tướng đề nghị Cao Bằng cần tiếp tục tăng cường giao kinh tế, thương mại với phía Trung Quốc, đề nghị giúp đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác phát triển giữa Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có bước phát triển tốt đẹp, mang lại hiệu quả rõ rệt. Sự hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như du lịch, xuất nhập khẩu hàng hoá, phát triển nông lâm nghiệp, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, quản lý biên giới, phòng chống tội phạm…

Tỉnh Cao Bằng đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho các khu kinh tế cửa khẩu, qua đó nâng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2013 lên 502 triệu USD.

Hai bên đã thông tuyến vận tải đường bộ quốc tế, thông tuyến du lịch Cao Bằng đi thành phố Bách Sắc (tỉnh Quảng Tây).

Trong nông nghiệp, sự hợp tác trồng mía xuất khẩu ở huyện Hạ Lang, Trùng Khánh; hợp tác trồng dâu nuôi tằm ở huyện Hà Quảng, Thông Nông, Bảo Lạc đang phát triển tốt, góp phần nâng cao đời sống cho nhiều hộ nông dân ở Cao Bằng.

Năm 2014, tỉnh Quảng Tây cấp 20 suất học bổng toàn phần đào tạo cử nhân và nghiên cứu sinh sau đại học cho sinh viên Cao Bằng tại các trường đại học ở Quảng Tây.

Tỉnh Cao Bằng cũng mở lớp đào tạo tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc. Ngoài ra, Cao Bằng còn có tiềm năng hợp tác phát triển với nhiều địa phương khác của Trung Quốc.

Để đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác phát triển kinh tế biên mậu, tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chính phủ cho nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh thành cửa khẩu quốc tế; sớm nâng cấp Quốc lộ 4A, điều chỉnh Quốc Lộ 3 Cao Bằng-Bắc Kạn; hỗ trợ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu.

Tỉnh cũng kiến nghị chính phủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu du lịch thác Bản Giốc; xem xét kéo dài thời gian làm việc của lực lượng chức năng tại cửa khẩu đến 17 giờ để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, thăm thác Bản Giốc; tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh) và 5 gia đình chính sách tại hai huyện nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục