Phó Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống hạn hán tại Ninh Thuận

Chiều 14/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Ninh Thuận về công tác phòng chống hạn hán.
Phó Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống hạn hán tại Ninh Thuận ảnh 1Một cánh đồng bị hạn hán. (Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Chiều 14/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về công tác phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh.

Biểu dương Ninh Thuận đã triển khai công tác phòng chống hạn với tinh thần khẩn trương, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người, nước uống cho gia súc và nước phục vụ sản xuất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Ninh Thuận là tỉnh khô hạn, từ đầu năm đến nay không mưa, lượng nước tại các hồ hiện chỉ còn 13,76% dung tích thiết kế; theo dự báo tình hình nắng hạn còn kéo dài và diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất sinh hoạt của người dân.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai phương án ứng phó trước mắt, ngắn hạn và dài hạn, không để đồng bào bị đói, khát, dịch bệnh, nhất là đồng bào vùng dân tộc, miền núi.

Tỉnh cần có giải pháp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tình hình khô hạn, thiếu nước hiện nay để người dân hợp tác và có biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý cũng như có giải pháp cân đối nguồn nước hiện có, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, nước phục vụ chăn nuôi.

Bên cạnh tiếp tục hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống cho nhân dân vùng thiếu nước; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Đa Nhim thực hiện điều tiết có hiệu quả lượng nước xả từ Nhà máy phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tỉnh cần chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi sang loại cây trồng khác có khả năng chịu hạn đối với những khu vực khó bảo đảm nguồn nước.

Phó Thủ tướng lưu ý Ninh Thuận chú trọng công tác phòng chống cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần ứng cứu chữa cháy khi có xảy ra cháy rừng...

Về đề xuất của tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng thống nhất hỗ trợ cho tỉnh 40 tỷ đồng, 30 tấn ngô giống, 50 tấn thóc giống, 300 tấn gạo để tháo gỡ khó khăn trước mắt...

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đi thị sát tại các hồ Phước Nhơn, Thành Sơn, vùng hạ lưu Sông Cái, thăm vùng khô hạn Phước Ninh và bà con dân tộc Raglai tại xã Phước Trung - vùng thiếu nước nghiêm trọng nhất trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục