Phó Thủ tướng chỉ đạo quân đội đẩy mạnh chống tội phạm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng quân đội cần đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục vào các loại tội phạm biên giới.
Phó Thủ tướng chỉ đạo quân đội đẩy mạnh chống tội phạm ảnh 1Đội phòng chống ma túy thuộc Biên phòng Hà Tĩnh mật phục đón bắt các đối tượng vận chuyển ma túy qua đường biên. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lực lượng đứng đầu là quân đội, cần đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục vào các đối tượng vi phạm và các loại tội phạm này.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm về đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014 do Bộ Quốc phòng tổ chức, diễn ra chiều 26/3 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà các lực lượng chức năng của quân đội, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển đã bám biển, bám rừng trong điều kiện giá rét, núi cao, biển sâu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành tích này góp phần làm giảm hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; giải quyết có hiệu quả những địa bàn có “điểm nóng,” giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, buôn lậu và gian lận thương mại chưa đúng mức. Đâu đó còn có hiện tượng vì lợi ích cục bộ mà chỉ đạo chưa đến nơi, đến chốn. Thể chế, chính sách pháp luật hiện chưa đồng bộ, việc triển khai chưa quyết liệt; công tác phối hợp liên ngành chưa tốt; hàng hóa buôn lậu, ma túy thẩm lậu qua biên giới còn lớn, hàng lậu, hàng kém chất lượng tràn lan.

Để nâng cao hiệu quả công tác, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn quân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.”

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát lại tổ chức, bố trí cán bộ đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản từng hộ, từng người, từng tuyến biên giới để phát hiện những phương thức thủ đoạn mới; những khu vực, địa bàn đối tượng thường lợi dụng buôn bán ma túy, buôn lậu, tăng cường công tác phòng ngừa.

Phó Thủ tướng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ quân đội phải là những cán bộ tuyên huấn, dân vận giỏi để tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng nhân dân, phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, đặc biệt là phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, kiên quyết đấu tranh với những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong đấu tranh với tội phạm ở địa bàn được phân công phụ trách.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng có chung đường biên giới, phối hợp các lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại; quản lý tốt nội bộ, giám sát, đổi quân thường xuyên, cấm các hiện tượng bao che, bảo kê, tiếp tay cho đầu nậu, buôn lậu.

Đối với các kiến nghị của các lực lượng trong quân đội, Phó Thủ tướng ghi nhận và giao cho Văn phòng Chính phủ tổng hợp để báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp, các phương án phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đó góp phần làm giảm vi phạm, tội phạm, chuyển hóa có hiệu quả những địa bàn trọng điểm, phức tạp; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau ba tháng thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại (từ ngày 16/12/2013 đến 15/3), các lực lượng chuyên trách đã triệt phá 55 chuyên án về ma túy; phát hiện, bắt giữ và xử lý 245 vụ với 300 đối tượng, thu giữ 322 bánh heroin (tương đương 120kg), 12kg ma túy tổng hợp, 4 kg thuốc phiện, 7kg cần sa, 10kg chất phụ gia, 5 máy ép ma túy và một số tài sản, phương tiện, công cụ phạm tội khác.

Các lực lượng trong quân đội đã bắt giữ, xử lý trên 4.600 vụ với trên 5.900 đối tượng vi phạm, tội phạm ngoài xã hội; bắt 26 đối tượng phạm tội mua bán người, giải cứu 33 nạn nhân; phát hiện và xử lý 27 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, thu 54 khẩu súng và 345 viên đạn các loại, 119kg thuốc nổ, 121 kíp nổ.

Lực lượng biên phòng và cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 375 vụ với 420 đối tượng, thu giữ 10.700 tấn than, 3.100 tấn quặng sắt, 151 tấn titan, 3,6 tấn pháo, 300 kg động vật hoang dã quý hiếm..., thu nộp ngân sách Nhà nước 140 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, việc đồng loạt ra quân để tạo ra sức mạnh tổng hợp trên toàn tuyến biên giới, tuyến biển và trong nội địa, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục