Phó Thủ tướng kết thúc thăm Thụy Sĩ và Bulgaria

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc kéo dài 6 ngày từ 30/8 đến 4/9 tại Thụy Sĩ và Bulgaria.
Ngày 4/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc kéo dài 6 ngày từ 30/8 đến 4/9 tại hai quốc gia Thụy Sĩ và Bulgaria.

Theo đặc phái viên TTXVN tại Sofia, chiều 4/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến chào xã giao Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Bulgaria đạt được trong quá trình chuyển đổi, hội nhập với khu vực và thế giới, đặc biệt là nỗ lực phát triển kinh tế sau khi Bulgaria chính thức là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các nước bạn truyền thống tại Trung-Đông Âu, trong đó có Bulgaria.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trân trọng chuyển tới Tổng thống Plevneliev thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thể hiện sự quan tâm của Việt Nam, rất hoan nghênh và xem xét tích cực thông điệp của Ngài Tổng thống và Chính phủ Bulgaria về mô hình hợp tác song phương mới, đó là dựa trên việc xuất khẩu hàng hóa sơ chế của Việt Nam sang Bulgaria để chế biến trực tiếp tại các cảng của Bulgaria và sau đó sẽ nhập khẩu vào thị trường châu Âu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong quá trình trao đổi giữa hai Phó Thủ tướng Việt Nam và Bulgaria, hai bên đã nhất trí giao Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Bulgaria làm việc trực tiếp về tính khả thi của mô hình, từ đó sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý thích hợp và những biện pháp triển khai cụ thể.

Phó Thủ tướng cảm ơn chính quyền Bulgaria đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại nước bạn trong nhiều năm qua. Phó Thủ tướng khẳng định cộng đồng Việt Nam tại Bulgaria chính là bộ phận không thể tách rời, đang và sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng mong rằng chính quyền Bulgaria sẽ tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn và học tập tại đây. Phó Thủ tướng đã trân trọng chuyển lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng thống Plevneliev thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Bulgaria đã nhận lời, thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Tổng thống Plevneliev đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Bulgaria của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, khẳng định Bulgaria chủ trương xây dựng và khôi phục mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, đồng thời mong muốn nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gặp Bộ trưởng Văn hóa Vejdi Rashidov, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Khoa học Sergei Ignatov; chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, và Đại học Tổng hợp Sofia về việc thành lập bộ môn Tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Sofia.

Trước đó, chiều 3/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nikolai Mladenov, chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ Ngoại giao Việt Nam và Bulgaria cùng Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao của hai nước. Tiếp đó, Phó Thủ tướng cũng đã gặp Bộ trưởng Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Delian Dobrev.

Chiều 4/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời Sofia về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Bulgaria.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Sĩ ngày 30-31/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Sĩ; làm việc với Cơ quan quản lý dược phẩm và thiết bị y tế; Văn phòng Liên bang về y tế cộng đồng; thăm Học viện Nhiệt đới và Y tế Cộng đồng, Trường Đại học Tây Bắc Thụy Sĩ, Đại học Basel và một số tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Thụy Sĩ và thế giới.

Chính phủ Thụy Sĩ nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, y tế và du lịch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Thụy Sĩ là một đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và đánh giá cao những phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức gần 3 tỷ USD năm 2011.

Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Thụy Sĩ cam kết giúp Việt Nam xây dựng báo cáo đánh giá tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam cũng như giúp đào tạo chuyên gia phân tích, dự báo và hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nâng cao năng lực điều hành, quản lý (cho các ngân hàng thương mại).

Các doanh nghiệp Thụy Sĩ đánh giá cao tiềm năng hợp tác và bày tỏ quan tâm lớn đến cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như y tế, cơ sở hạ tầng, giáo dục-đào tạo và những lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh như tài chính-ngân hàng, dược phẩm, du lịch.

Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Thụy Sĩ thông qua các dự án hợp tác phát triển trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, cải cách hành chính và kinh tế tư nhân, mang lại hiệu quả thiết thực. Chính phủ Thụy Sĩ khẳng định Việt Nam tiếp tục là 1 trong 7 quốc gia ưu tiên của Thụy Sĩ về hợp tác phát triển.

Về giáo dục và đào tạo, hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác trực tiếp giữa các trường Đại học trên cơ sở hình thành nhóm liên kết giữa các trường cùng ngành để tránh lãng phí nguồn lực; Thụy Sĩ xem xét cử giáo viên giảng dạy tại các Trường Đại học Việt-Đức và Đại học Khoa học - Công nghệ Hà Nội (Việt-Pháp). Nhân dịp này, Học viện Tài chính - Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại thương đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo thạc sỹ và cử nhân với Trường Đại học Tây Bắc Thụy Sĩ.

Về y tế, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về hệ thống y tế, chính sách y tế cộng đồng, chính sách quản lý được phẩm, quy trình xác định giá thuốc và cấp phép lưu hành dược phẩm. Thụy Sĩ cam kết giúp Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khuyến khích các doanh nghiệp lớn về dược của Thụy Sĩ tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM và các tổ chức quốc tế có trụ sở đóng tại Geneva.

Việt Nam cám ơn và đề nghị Thụy Sĩ ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), đồng thời khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Sĩ tăng cường quan hệ với ASEAN.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ sẽ dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam vào đầu năm 2013 và Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm 2013 để thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục đại học và khoa học-công nghệ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục