Phó Thủ tướng: Khẩn trương điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn thảm khốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý vi phạm hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội và Hà Giang.
Phó Thủ tướng: Khẩn trương điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn thảm khốc ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết tại đường Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Cộng tác viên)

Liên quan đến hai vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người, bị thương 3 người tại Hà Nội và Hà Giang vào ngày 29/2 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công điện yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Công điện nêu rõ, các vụ tai nạn trên đều là những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người lái xe ôtô, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang đã trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân bị tử vong, chỉ đạo các cơ quan y tế tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời Phó Thủ tướng đề nghị Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện các thủ tục có liên quan để xác minh nguyên nhân hai vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông như: người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, đi sai phần đường, làn đường, dừng đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông...

Các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Giang, Ban An toàn giao thông các quận, huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội của hai địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông, các quy tắc tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là thực hiện “đã uống rượu bia-không lái xe”, “đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện”, “không phóng nhanh, vượt ẩu”, “không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông”.

Như VietnamPlus đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 29/2 tại Hà Nội, một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên khiến hai người chết tại chỗ, một trẻ em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

[Vụ Camry tông chết 3 người: Tài xế đã trình diện cơ quan công an]

Danh tính các nạn nhân được xác định là: bà Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (sinh năm 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Trong đó, ông Tiến là ông của cháu Hân, trên đường chở cháu gái đi học đã gặp nạn. Còn bà Trúc đang đi bộ đã bị chiếc xe Camry đâm phải.

Vào hồi 20 giờ ngày 29/2 tại km 15+500, Quốc lộ 2 đoạn qua địa bàn thôn Làng Khẻn, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, xe ôtô mang biển kiểm soát 23A-033.20 và 23A-028.67 lưu thông ngược chiều nhau, một xe đi từ hướng huyện Vị Xuyên lên thành phố Hà Giang và một xe đi theo chiều ngược lại đã đâm vào nhau.

[Xác định danh tính nạn nhân trong vụ đâm xe khiến 4 người tử vong]

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 4 người chết tại chỗ, 3 người bị thương, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Bốn nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Thảo, sinh năm 1965, thường trú tổ 14 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (lái xe); Trần Lê Nam, sinh năm 1993, thường trú tổ 14, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (là con trai ông Trần Văn Thảo); Trần Minh Đoàn, sinh năm 1960, thường trú tổ 2, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên; cháu Vũ Thảo Như, sinh năm 2011, thường trú tổ 2, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (là cháu ngoại ông Trần Minh Đoàn).

Tất cả 4 nạn nhân tử vong đều ngồi trong xe ôtô kiểm soát 23A-033.20 do ông Trần Văn Thảo điều khiển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục