Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan cách ly tại nhà

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đang được cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi họp với Tỉnh trưởng Samut Sakhon, người đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan cách ly tại nhà ảnh 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul (phải) phát khẩu trang cho hành khách tại một nhà ga ở Bangkok hồi tháng 2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đang được cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi họp với tỉnh trưởng tỉnh Samut Sakhon, ông Weerasak Wijitsaengsri - người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesilp Visanuyothin ngày 28/12 cho biết các quan chức cấp cao của Bộ Y tế đã có cuộc họp kéo dài một giờ với một quan chức cấp cao của tỉnh Samut Sakhon tại bệnh viện tỉnh hôm 27/12. Quan chức này sau đó được xác nhận nhiễm COVID-19.

Ông Anutin viết trên tài khoản Facebook của mình sau đó rằng quan chức bị nhiễm là tỉnh trưởng tỉnh Samut Sakhon, ông Weerasak Wijitsaengsri, và họ đã có cuộc họp trước khi tỉnh tưởng được xét nghiệm.

[Thái Lan: 15% lao động nhập cư ở ổ dịch Samut Sakhon mắc COVID-19]

Ông Anutin cho biết xét nghiệm đầu tiên của ông là âm tính và các bác sỹ coi ông có nguy cơ mắc bệnh thấp, vì tỉnh trưởng tỉnh Samut Sakhon luôn đeo khẩu trang.

Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan, ông Taweesilp Visanuyothin ngày 28/12 nhấn mạnh các tỉnh có số ca mắc COVID-19 cao phải tăng cường tối đa các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nếu không số ca mắc mới trong cộng đồng ở nước này có thể tăng lên hàng nghìn, thậm chí hàng vạn trường hợp mỗi ngày vào giữa tháng 1/2021.

Theo Tiến sỹ Taweesilp, việc xem xét dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy nếu không làm gì, số ca mắc mới hàng ngày ở Thái Lan có thể tăng lên 4 hoặc 5 chữ số trong tháng này hoặc vào giữa tháng tới.

Nhưng nếu hợp tác với nhau, đường cong dịch tễ sẽ là 45 độ và các trường hợp mắc mới hàng ngày sẽ ở mức 3 chữ số. Giải pháp tốt nhất là kiềm chế việc xã hội hóa và khi đó đồ thị sẽ bằng phẳng.

Trong khi đó, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Đại tướng Nathapol Nakpanit đã yêu cầu chính quyền ở tất cả các tỉnh được đưa vào các danh sách "vùng kiểm soát tối đa" và "vùng kiểm soát" thực hiện tất cả các biện pháp ngăn chặn COVID-19 nhằm kiềm chế mức tăng hàng ngày ở mức 3 chữ số.

Thái Lan ngày 28/12 ghi nhận thêm 144 ca mắc COVID-19, bao gồm 115 ca lây nhiễm nội địa, 14 ca là lao động nhập cư và 15 người trong khu cách ly, nâng tổng số các ca bệnh ở nước này lên 6.285 bệnh nhân.

Đại dịch COVID-19 cũng đã cướp đi sinh mạng của 60 người ở quốc gia Đông Nam Á này.

Đợt bùng phát dịch mới mà tâm điểm là tại tỉnh Samut Sakhon đã lây lan tới 43/77 tỉnh, thành ở Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 15-27/12.

Giới chức Thái Lan đang khẩn trương biến sân vận động tỉnh Samut Sakhon thành bệnh viện dã chiến với sức chứa 540 giường.

Theo kế hoạch, bệnh viện dã chiến sẽ chăm sóc cho một số lao động Myanmar trong tổng số 4.000 người được cách ly tại khu vực chợ tôm trung tâm, tâm dịch tại tỉnh Samut Sakhon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục