Phó Thủ tướng kiểm tra phòng chống buôn lậu ở Lạng Sơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thị sát công tác phòng chống buôn lậu... tỉnh Lạng Sơn. 
Phó Thủ tướng kiểm tra phòng chống buôn lậu ở Lạng Sơn ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu tại khu vực Hang Dơi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 30/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thị sát công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống tội phạm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tố công tác phòng, chống buôn lậu, ngăn chặn gia cầm nhập lậu, buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ...

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn tập trung phát triển toàn diện sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu đề ra; triển khai công tác dân tộc và các mục tiêu quan trọng về y tế, giáo dục, đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác đối ngoại hòa bình, hữu nghị. Lạng Sơn cần ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đồng thời cần xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại...

Cũng trong buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành đã giải đáp những kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn về cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và quản lý người lao động Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội các khu kinh tế cửa khẩu, các huyện nghèo; xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn; cấp điện cho các thôn chưa có điện lưới...

Trước đó, Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra tình hình phòng chống buôn lậu tại khu vực Hang Dơi, cột mốc 1112, khu vực bãi Gianh thuộc huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) và làm việc với các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Tại những điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; giải quyết nhanh gọn các thủ tục thông quan, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, giám sát chặt tình trạng gian lận, buôn lậu thương mại; xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn, ngăn từ xa các hành vi vi phạm, kiểm soát tốt đường biên.

Làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Phó Thủ tướng biểu dương các cán bộ, chiến sỹ góp phần tích cực trong việc góp phần ngăn chặn buôn bán gia cầm trái phép, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, phối hợp với các lực lượng trong phòng chống tội phạm, phải trở thành điểm sáng trong việc duy trì, kết nối hữu nghị với các trạm biên phòng của Trung Quốc. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu, nhân rộng mô hình kết nối hữu nghị dọc tuyến biên giới.

Năm 2013, tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn đạt 8,77%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng thu ngân sách đạt 3.639 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.358 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa-xã hội được duy trì ổn định và phát triển khá toàn diện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%, giảm 3,02% so với năm 2012.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm được tiến hành thường xuyên, không để hình thành tội phạm có tổ chức; tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu năm đã giảm nhiều cả về số lượng, quy mô, trị giá hàng hóa; không để hình thành những đường dây, tụ điểm lớn về buôn lậu trên địa bàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục