Phó Thủ tướng Lào ca ngợi thành tựu của Việt Nam

Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath đánh giá kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, chiều 10/1 tại thủ đô Vientiane, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath đã chúc Đại hội thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước Việt Nam vững bước tiến lên theo định hướng và mục tiêu đã đề ra.

Về thành tựu nổi bật của sự nghiệp Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Somsavad Lengsavath cho rằng kinh tế của Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, ngành nông nghiệp có bước tiến nhảy vọt, từ một đất nước cần sự hỗ trợ gạo từ nước ngoài đã trở thành một trong những nước dẫn đầu trên thế giới về xuất khẩu gạo.

Đặc biệt từ giai đoạn Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X đến nay, mặc dù tình hình thế giới đã có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, bị thách thức bởi thiên tai và dịch bệnh liên tiếp, Việt Nam vẫn vững vàng và có đối sách trọn gói có hiệu lực, có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm đạt 6,9%, huy động vốn đầu tư của toàn xã hội vào sự nghiệp phát triển tăng 18,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.200 USD.

Sự thành công về mặt kinh tế trên đã thúc đẩy sự phát triển trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định chính trị, tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước, nêu cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Về hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, ông Somsavad Lengsavath cho biết quan hệ Việt-Lào đã có bước phát triển liên tục trên mọi lĩnh vực và đạt được những thành quả cụ thể.

Trên cương vị Chủ tịch Phân ban hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath rất vui mừng phấn khởi nhận thấy rằng mặc dù trong điều kiện nào quan hệ hợp tác về mặt kinh tế giữa hai nước chẳng những không bị giảm sút mà còn liên tục tăng lên và ngày càng phát triển.

Ví dụ việc hợp tác về mặt Nông nghiệp-Thủy lợi góp phần vào chương trình an toàn lương thực và thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp tại Lào; thương mại giữa hai nước nhìn chung tăng trưởng liên tiếp, riêng 10 tháng đầu năm 2010 đạt doanh số 385 triệu USD, tăng 14,37% so với cùng kỳ năm 2009; đầu tư của các công ty Việt Nam tại Lào liên tục tăng chủ yếu tập trung đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, khoáng sản, dịch vụ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath bày tỏ sự cám ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã hợp tác sâu sát chặt chẽ và dành sự giúp đỡ quý báu, hiệu quá đối với sự nghiệp phát triển đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong suốt thời gian qua.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo sâu sát và thống nhất của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, trong thời gian tới sự hợp tác Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn trước, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và cùng vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục