Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Phần Lan

Trong các ngày 4-5/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại Phần Lan theo lời mời của Chính phủ nước này.

Trong các ngày 4-5/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại Phần Lan theo lời mời của Chính phủ nước này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chào xã giao Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen và có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Henna Virkkunen, Bộ trưởng Lao động Tarja Cronberg, lãnh đạo Liên đoàn công nghiệp và một số doanh nghiệp hàng đầu của Phần Lan.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tác động của khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới và chính sách đối phó khủng hoảng tại mỗi nước. Phía Phần Lan cho rằng kinh tế thế giới năm 2009 sẽ tiếp tục khó khăn; cần có những biện pháp mạnh mẽ nhằm lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư cũng như cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước đang phát triển sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Thủ tướng Phần Lan bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được trong những năm qua; cho rằng Việt Nam là hình mẫu thành công cho các nước đang phát triển.

Hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo và lao động. Phần Lan khẳng định tiếp tục dành ưu tiên viện trợ phát triển cho Việt Nam (ODA).

Năm 2009, Phần Lan cam kết viện trợ ODA cho Việt Nam hơn 46 triệu USD, tăng 47% so với năm 2008 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Phía Việt Nam khẳng định coi trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Phần Lan đầu tư hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam; hoan nghênh Phần Lan đầu tư vào các lĩnh vực bạn có thế mạnh như công nghiệp đóng tàu, thông tin-viễn thông, năng lượng, sản xuất đồ gỗ, môi trường.

Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục-đào tạo, theo đó Phần Lan cam kết giúp đào tạo tiến sĩ cho Việt Nam (trong lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, môi trường, lâm ngư nghiệp...); chia sẻ kinh nghiệm xây dựng giáo trình, giáo học pháp và đào tạo giáo viên phổ thông; hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn của chương trình quốc tế về đánh giá học sinh phổ thông của OECD. Các trường đại học của hai nước cũng đã ký một số thỏa thuận hợp tác đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ.

Hai bên hoan nghênh và đánh giá cao kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực hợp tác lao động (Việt Nam là nước đầu tiên ngoài châu Âu tham gia chương trình thí điểm hợp tác "lao động định cư" của Phần Lan); khẳng định đây là lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục