Phó Thủ tướng Nhật Bản Aso tới thăm đền Yasukuni

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Aso đã tới thăm đền Yasukuni ở Tokyo, động thái có thể sẽ khiến các nước láng giềng Châu Á phẫn nộ.

Ngày 21/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã tới thăm đền Yasukuni ở Tokyo, động thái có thể sẽ khiến các nước láng giềng Châu Á phẫn nộ.

 

Ông Aso đã cúi mình tưởng nhớ vong linh những người đã khuất tại gian thờ bên trong ngôi đền. Sau đó, ông rời đi ngay chứ không dừng lại trả lời báo giới.

 

Ông Aso là thành viên thứ ba trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe thăm ngôi đền gây tranh cãi này sau chuyến viếng thăm của ông Keiji Furuya, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia, và Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yoshitaka Shindo.

 

Trong khi ông Shindo tuyên bố thăm đền Yasukuni với tư cách cá nhân, thì ông Furuya nhấn mạnh rằng ông thăm đền với tư cách thành viên nội các. Cũng trong sáng 21/4, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato đã thăm ngôi đền này.

 

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi tặng đền Yasukuni một cây “masakaki”, theo truyền thống được sử dụng cho các nghi lễ của Thần Đạo, với danh nghĩa Thủ tướng. Theo các nguồn tin, ông Abe sẽ không thăm đền trong ba ngày diễn ra lễ hội mùa Xuân, bắt đầu từ ngày 21/4, vì muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc.

 

Đền Yasukuni là nơi thờ 2,5 triệu dân Nhật Bản chết trong Chiến tranh Thế giới thứ II, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Ngôi đền này bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

 

Các chuyến thăm đền trước đây của các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã thổi bùng tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước từng bị Nhật Bản xâm lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục