Phó Thủ tướng Nhật đề xuất lập đại liên minh LDP

Phó Thủ tướng Nhật Bản Okada đã đề nghị Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập thành lập đại liên minh với Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền.
Phó Thủ tướng Nhật Bản Katsuya Okada đã đề nghị Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập thành lập đại liên minh với Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền, đồng thời nhắc đến khả năng tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Tuy nhiên, hai chính đảng lớn nhất Nhật Bản này vẫn mâu thuẫn với nhau. Ông Okada muốn LDP hợp tác thông qua các dự luật cho phép tăng thuế tiêu dùng và phát hành công trái bù đắp thâm hụt ngân sách trước khi tiến hành tổng tuyển cử, trong khi LDP muốn tiến hành bầu cử hạ viện trước khi thông qua các dự luật này.

Các nguồn tin cho biết một quan chức cao cấp của LDP, người đã gặp ông Okada hồi đầu tháng này, đã thể hiện sự miễn cưỡng đối với ý tưởng thành lập liên minh với DPJ và kêu gọi giải tán hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử trước khi thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng.

Phát biểu với các nhà báo ở Naha, tỉnh Okinawa ngày 17/3, ông Okada đã tránh nhắc trực tiếp đến cuộc gặp trên, nói rằng “tôi sẽ không nói tôi đã gặp ai hoặc khi nào.” Tuy nhiên, ông nói rõ rằng DPJ cần xây dựng quan hệ hợp tác với LDP mà không loại bỏ khả năng thành lập một liên minh.

Ban lãnh đạo LDP sẽ quyết định trả lời bằng cách theo dõi các ý kiến trong đảng theo quan điểm kêu gọi gây sức ép buộc Thủ tướng Yoshihiko Noda tiến hành bầu cử hạ viện trước thời hạn.

Ý tưởng thành lập đại liên minh nếu có tiến triển có thể khiến một số nghị sĩ DPJ, trong đó có những người thân cận với cựu chủ tịch DPJ Ichiro Ozawa, người phản đối tăng thuế tiêu dùng, rời bỏ đảng này, hoặc khiến Đảng Công Minh, đồng minh của LDP, phản đối.

Các nguồn tin cho rằng một liên minh như vậy chỉ có thể xuất hiện sau khi dự luật tăng thuế tiêu dùng được thông qua tại quốc hội, nơi phe đối lập kiểm soát thượng viện. Hai đảng lớn ở Nhật Bản tiếp đó có thể tiến hành tranh cử sau khi hủy bỏ quan hệ hợp tác của họ.

Ngày 17/3, Phó Tổng thư ký DPJ Shinji Tarutoko đã tuyên bố phản đối các cuộc đàm phán giải tán hạ viện thông qua thương lượng để đổi lấy việc thông qua dự luật cho phép tăng thuế tiêu dùng.

Kể từ khi Thủ tướng Noda và Chủ tịch LDP Sadakazu Tanigaki tiến hành đàm phán bí mật ngày 25/2 về việc phối hợp tăng thuế tiêu dùng, các lãnh đạo của 2 đảng này đã thường xuyên bí mật gặp nhau. Một số lãnh đạo LDP tỏ ra tích cực trong việc thành lập một liên minh nhằm dọn đường cho ông Noda giải tán hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuy nhiên, trong cả 2 đảng đều có ý kiến lo ngại về ý tưởng này vì họ sẽ tiến hành tranh cử với các cương lĩnh chính sách khác nhau./.

Minh Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục