Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc Tết cán bộ Ngoại giao nghỉ hưu

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn các nguyên cán bộ ngành ngoại giao tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại cho thế hệ trẻ.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc Tết cán bộ Ngoại giao nghỉ hưu ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc Tết cán bộ hưu trí ngành Ngoại giao. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 7/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và chúc Tết nguyên cán bộ ngành ngoại giao đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh nhân buổi họp mặt truyền thống lần thứ 25 của Ban Thống nhất Trung ương, Ban C72, Xuân Ất Mùi 2015.

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi 2015, thay mặt lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các cán bộ Ban Thống nhất Trung ương, Ban C72 và ngành Ngoại giao tại Thành phố Hồ Chí Minh; mong muốn các nguyên cán bộ của ngành sống trường thọ, vui vẻ và tiếp tục quan tâm, có những ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm với công việc chung của đất nước và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như cho các thế hệ trẻ công tác trong lĩnh vực đối ngoại.

Báo cáo một số nét chính về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và ngành ngoại giao trong năm 2014 và các chương trình, kế hoạch trong năm 2015, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, hoạt động đối ngoại của đất nước trong năm 2014 đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Mặt khác, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng được tăng cường, mở rộng. Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới, khuôn khổ quan hệ với nhiều nước, nhất là những nước có vai trò, vị trí quan trọng ở trên thế giới, nước láng giềng. Qua đó, tác động, hỗ trợ đến đến các mối quan hệ chính trị, kinh tế thương mại ngày càng phát triển.

Về định hướng công tác đối ngoại năm 2015, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, nhất là những nước láng giềng, nước lớn và các bạn bè truyền thống. Cùng với đó, các hoạt động đối ngoại kinh tế-văn hóa-xã hội tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại buổi họp mặt, đại diện các cán bộ hưu trí ngành ngoại giao các thời kỳ đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ, bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của đất nước trong thời gian qua, đời sống nhân dân được nâng lên rất nhiều, đặc biệt sự nỗ lực, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đất nước tiếp tục phát triển ngày càng bền vững, ổn định hơn.

Theo Ban liên lạc các cán bộ Ban Thống nhất Trung ương, hiện có gần 600 người, là cán bộ, nhân viên của ngành Ngoại giao đã nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đăng ký sinh hoạt.

Buổi họp mặt truyền thống được tổ chức hàng năm vào dịp Tết đến Xuân về nhằm tạo mối liên hệ, giao lưu chia sẻ giữa các cán bộ hưu trí của ngành ngoại giao đang sinh sống trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục