Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm hỏi về tình thiên tai tại Trung Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về tình hình thiên tai tại nước này.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm hỏi về tình thiên tai tại Trung Quốc ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 18/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin vừa qua tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều đợt thiên tai lớn, gây tổn thất về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn, ngày 21/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Trước đó, ngày 19/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

[Động đất ở Trung Quốc: Số thương vong tăng lên trên 130 người]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia sẻ sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người dân vùng bị nạn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Trung Quốc, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục