Phó Thủ tướng Thái Lan cảnh báo về "âm mưu gây bất ổn"

Nhà chức trách nước này đã phát hiện một âm mưu gây bất ổn xã hội và có một số người "có liên quan đến chính trị" đứng sau kích động.
Phó Thủ tướng Thái Lan cảnh báo về "âm mưu gây bất ổn" ảnh 1 Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Narathiwat, miền Nam Thái Lan ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 23/11 cho biết, nhà chức trách nước này đã phát hiện một âm mưu gây bất ổn xã hội và có một số người "có liên quan đến chính trị" đứng sau kích động.

Ông Wongsuwan nói: "Chúng tôi đã phát hiện một âm mưu gây rối. Điều đó chứng tỏ rằng vẫn chưa có hòa bình và xung đột vẫn đang hiện hữu. Điều tồi tệ là họ muốn gây bất ổn và dường như đó là một hành động có tổ chức."

Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm một số nhân vật tình nghi có liên quan đến âm mưu gây rối đã bị nhà chức trách triệu đến thẩm vấn.

Hiện lực lượng an ninh cũng đã được tăng cường tại các thành phố lớn để đảm bảo an toàn cho người dân và trật tự xã hội trong các sự kiện quan trọng sắp tới như Lễ hội Loy Krathong (ngày 25/11) và sự kiện Đạp xe vì Vua cha vào tháng tới cũng như Năm mới Dương lịch 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục