Phó Thủ tướng thăm vùng rốn lũ ở tỉnh Quảng Nam

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã về thăm, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão, ổn định đời sống nhân dân tại Quảng Nam.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng 20/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão, ổn định đời sống nhân dân tại Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Quảng Nam cho biết trong trận lũ vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã chấp hành nghiêm chỉnh các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương trong công tác phòng chống lụt bão.

Tỉnh đã huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc để đối phó với mưa lũ với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các lực lượng vũ trang đã phối hợp với lực lượng tại chỗ sơ tán hàng chục nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên do mưa lũ quá lớn, mực nước các sông lên nhanh và đột ngột nên đã gây thiệt hại nặng. Toàn tỉnh có 6 người chết và mất tích, hơn 77.000 ngôi nhà bị ngập lũ, nhiều công trình cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi... bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 112 tỷ đồng.

Để sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân, tỉnh Quảng Nam đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà ở, trường học, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đưa công tác giảng dạy và học tập sớm đi vào ổn định, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kịp thời xử lý các loại dịch bệnh có thể xảy ra.

Tỉnh tập trung khắc phục nhanh hệ thống đường giao thông, sửa chữa các công trình thủy lợi để đảm bảo phục vụ nước tưới cho vụ sản xuất Đông-Xuân 2013-2014 sắp tới. Đến chiều 19/11, tất cả 8 tuyến Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam đã được thông tuyến bước 1.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh 90 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, sửa chữa trường học, trạm y tế bị hư hỏng do mưa lũ gây ra và hỗ trợ giống cây trồng các loại cho vụ sản xuất sắp tới; hỗ trợ tỉnh 2 tấn CloraminB xử lý giếng nước vùng ngập lũ để đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phòng ngừa dịch bệnh sau lụt bão.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương tinh thần khẩn trương, kiên quyết, kịp thời của các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng chống lụt bão, góp phần làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam làm tốt hơn nữa công tác thông báo kịp thời về tình hình mưa lũ; yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn thông báo đầy đủ, kịp thời, chính xác việc xả lũ và xả lũ đúng quy trình để hạn chế ngập lũ cho vùng hạ lưu.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trước mắt, Quảng Nam tuyệt đối không để người dân, nhất là người dân ở những vùng ngập lũ thiếu lương thực, thực phẩm, nước đảm bảo hợp vệ sinh; ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh có thể xảy ra đối với người và vật nuôi; kịp thời hỗ trợ các loại cây con giống cho người dân để đảm bảo cho vụ sản xuất sắp tới.

Phó Thủ tướng ghi nhận những kiến nghị của người dân và chính quyền các địa phương trong tỉnh Quảng Nam trong việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi để kịp thời cho vụ sản xuất sắp tới cũng như việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hồ đập thủy lợi, nhà tránh lũ, nhất là xây dựng các tuyến kè nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sạt lở đất ven sông.

Trước khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo về tình hình lũ lụt và công tác khắc hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm đồng bào ở vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc và thị sát tình hình sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại huyện này.

Đến thăm và tặng quà cho một số hộ gia đình ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chia xẻ những khó khăn mất mát và động viên bà con cố gắng vượt khó vươn lên để cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, phòng ngừa dịch bệnh, ổn định đời sống và sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp trong vụ sản xuất sắp tới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác Chính phủ cũng đã đến thăm đồng bào và thị sát tình hình sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc.

Phó Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà cho một số hộ dân xã Đại Phong, huyện Đại Lộc. Tại những nơi đến thăm, Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn mất mát và động viên bà con cố gắng vượt khó vươn lên để cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, phòng ngừa dịch bệnh, ổn định đời sống và sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp trong vụ sản xuất sắp tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục