Phó Thủ tướng tiếp đoàn cháu ngoan Bác Hồ Bắc Kạn

Phó Thủ tướng khẳng định không để các cháu thiếu nhi phải học tập, sinh sống trong điều kiện khó khăn, đi học phải góp gạo, góp ngô.
Chiều 28/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Kạn nhân dịp đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác, báo công với Bác Hồ, với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những kết quả đã đạt được trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

84 cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh Bắc Kạn về thăm Thủ đô Hà Nội là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, tích cực tu dưỡng rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thiếu niên, nhi đồng với mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm tạo nhiều sân chơi để thiếu nhi được vui chơi phát triển toàn diện, xây thêm nhiều nhà bán trú để học sinh vùng sâu, vùng xa đỡ phải đi lại xa xôi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đây là những kiến nghị hết sức thiết thực đối với sự phát triển của đất nước. Không để các cháu thiếu nhi phải học tập, sinh sống trong điều kiện khó khăn, đi học phải góp gạo, góp ngô, là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ, với các vùng xa xôi, hẻo lánh. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước.

Ấn tượng với những thành tích vượt khó, học tốt cũng như sự hăng hái, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động Đội của thiếu nhi, Phó Thủ tướng khẳng định mỗi việc làm ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn lao, mang lại ích lợi cho xã hội, cho cuộc sống, thể hiện chí hướng tốt, tuổi nhỏ nhưng ý chí không nhỏ.

Nêu những tấm gương thanh thiếu nhi dân tộc đã vươn lên trở thành những giáo sư, tiến sỹ, những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần động viên các cháu tiếp tục phấn đấu là những con ngoan, trò giỏi, đội viên gương mẫu, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xứng đáng là thế hệ kế tục của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu của quê hương, trở thành người tài của đất nước.

Học là rất quan trọng, làm nghề gì cũng cần phải học hành. Học tập, rèn luyện tốt, noi gương các thế hệ đi trước là mong mỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các cháu - Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục