Phó Thủ tướng tiếp Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN

Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp thành viên.
Chiều 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp thành viên do Chủ tịch USABC, ông Alexander Feldman và Chủ tịch Ủy ban Mỹ-Việt của USABC, ông Stuart Dean dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 6 đến 8/9.

Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ thăm Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay với khoảng gần 40 tập đoàn, công ty lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Đoàn Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp thành viên sang thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ đã và đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, cả trên bình diện song phương (chính trị, kinh tế - thương mại, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, nhân đạo…) và bình diện đa phương (ASEAN, APEC…).

Phó Thủ tướng hoan nghênh các công ty của Mỹ tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, làm ăn lâu dài tại Việt Nam và có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các tập đoàn, công ty của Mỹ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam; đề nghị các công ty Mỹ tiếp tục tham gia vào quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, nhân đạo và các hoạt động xã hội ở Việt Nam.

Thay mặt Đoàn, ông Alexander Feldman cho biết chuyến thăm và làm việc của đoàn nhằm tìm hiểu mục tiêu và các ưu tiên trong chính sách của Việt Nam và các biện pháp đối phó với các thách thức kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng kinh tế; vấn đề thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt-Mỹ.

Ông Alexander Feldman khẳng định các doanh nghiệp Mỹ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đối phó với các vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường, nhân đạo và xã hội./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục