Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn về lĩnh vực điện lực

Lưu ý về nguy cơ thiếu điện trong những năm tới do nhiều dự án lớn chậm tiến độ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp về điều chỉnh quy hoạch ngành điện và giải quyết vướng mắc về cơ chế huy động đầu tư.

Trong buổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, trong đó có trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc đảm bảo cung ứng điện cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, trong những năm vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành điện, trong đó có Bộ Công Thương và các tập đoàn kinh tế Nhà nước mà nòng cốt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các nhà đầu tư, đã nỗ lực, cố gắng để tập trung phát triển hệ thống điện và đáp ứng yêu cầu cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội./.

(Vnews)