Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây

Chiều 12/9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh Quảng Tây luôn có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Bí thư Khu ủy Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa. (Ảnh: Lê Trung Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tham dự Hội chợ, Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 14 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều 12/9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Bí thư Khu ủy Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh Quảng Tây là địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam, luôn có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua, nhất là về kinh tế-thương mại; hoan nghênh kim ngạch thương mại Việt Nam-Quảng Tây năm 2016 duy trì tăng trưởng ở mức cao 15,3%, đạt mức 25 tỷ USD, trở thành một trong những địa phương kiểu mẫu đi đầu trong giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

[Thương mại song phương giữa Việt Nam-Trung Quốc]

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nêu một số đề nghị cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp; thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa nhân dân khu vực biên giới để không ngừng tăng cường tình đoàn kết, truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững.

Hai bên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, không ngừng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất đạt tiến triển mới; tăng cường hợp tác quản lý biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển giữa hai bên.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam và cá nhân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đối với Hội chợ Trung Quốc-ASEAN.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây khẳng định Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây luôn coi trọng việc củng cố truyền thống hữu nghị và tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Ông cũng mong muốn cùng với các địa phương liên quan của Việt Nam tăng cường trao đổi về các dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất; làm phong phú nội hàm quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn do chính quyền thành phố Nam Ninh, Ban quản lý khu Trung Quan Thôn, và Tập đoàn phát triển Trung Quan Thôn hợp tác xây dựng.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/7/2016, khu công nghệ cao này được định vị là cửa ngõ quan trọng và trung tâm sáng tạo kết nối với “Vành đai và Con đường,” tuyến đầu hướng tới hợp tác với ASEAN, là điển hình về khu sáng tạo kiểu mẫu quốc gia.

Theo kế hoạch, sáng 13/9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự Lễ hoàn thành xây dựng cầu Bắc Luân II Việt Nam-Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục