Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào "điểm nóng" Bình Dương chỉ đạo chống dịch

Ngày 24/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn tới thành phố Thuận An (Bình Dương), nơi đang “khóa chặt” 4 phường do lây nhiễm COVID-19 với mức độ cao.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào "điểm nóng" Bình Dương chỉ đạo chống dịch ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát khu vực lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu ngành Y tế cần hướng dẫn người dân sống tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tự lấy mẫu xét nghiệm cho nhanh, tránh chờ đợi lâu gây thêm nhiễm bệnh. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào "điểm nóng" Bình Dương chỉ đạo chống dịch ảnh 2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên, một nhà dân sống tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong thời gian bị "khóa chặt" để phòng, chống dịch. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào "điểm nóng" Bình Dương chỉ đạo chống dịch ảnh 3Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo chống dịch tại "điểm nóng" thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào "điểm nóng" Bình Dương chỉ đạo chống dịch ảnh 4Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viện, một nhà dân sống tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong thời gian bị "khóa chặt" để phòng, chống dịch. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào "điểm nóng" Bình Dương chỉ đạo chống dịch ảnh 5Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát khu vực lấy mẫu xét nghiệm người dân sống tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào "điểm nóng" Bình Dương chỉ đạo chống dịch ảnh 6 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi, động viên một nhà dân sống tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục