Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm chính thức Canada

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã thăm chính thức Canada trong 3 ngày (2-4/12).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã thăm chính thức Canada trong 3 ngày (2-4/12).

Tháp tùng Phó Thủ tướng có Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng; lãnh đạo của Văn phòng Chính phủ và các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong ngày 2/12, Phó Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hội kiến Toàn quyền Canada David Johnston, Chủ tịch Thượng viện Canada Noel Kinsella, Chủ tịch Hạ viện Andrew Scheer; có các cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Công dân và Nhập cư Chris Alexander, Quốc Vụ khanh Tài chính Kenvin Sorenson; dự chiêu đãi do Bộ trưởng Công dân và Nhập cư Canada Chris Alexander chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ, ngành Canada.

Tại các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hai nước sau 40 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013), trao đổi các phương hướng và biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện, ổn định, lâu dài với Canada; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy các nội dung hợp tác đa dạng, đặc biệt trên những lĩnh vực nhiều tiềm năng như thương mại, nông nghiệp, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục, lao động.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa các cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa Quốc hội và nhân dân hai nước nhằm tăng cường hiểu biết và tạo dựng nền tảng quan hệ hữu nghị vững chắc, tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Chính phủ, Quốc hội Canada tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Canada hòa nhập thành công vào xã hội sở tại, đồng thời luôn duy trì bản sắc dân tộc, hướng về đất nước và có những đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ Canada quan tâm, tăng cường quan hệ với các nước thành viên ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Phía Canada hoan nghênh và bày tỏ coi trọng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nhất trí phối hợp đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả.

Toàn quyền Canada đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam năm 2011; bày tỏ vui mừng về kết quả một số dự án hỗ trợ kỹ thuật của Canada đã và đang triển khai về đào tạo nâng cao năng lực cán bộ lập pháp, tăng chất lượng sản phẩm nông nghiệp, cải cách thị trường tài chính, qua đó góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam; khẳng định mong muốn hợp tác thông qua các cơ chế song phương và đa phương (như APEC, tương lai có thể là TPP) để đưa quan hệ thương mại và đầu tư tăng gấp nhiều lần trong những năm tới.

Chủ tịch Thượng viện Canada nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước về đào tạo nguồn nhân lực và công nghệ năng lượng mới.

Hai bên đã trao đổi quan điểm trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và thiện chí về một số chủ đề quan tâm của mỗi nước, nhất trí tiếp tục đối thoại để tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề còn khác biệt.

Trong thời gian thăm Thủ đô Ottawa, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Ottawa, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn đã gặp và làm việc với Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính phủ Canada; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh gặp và làm việc với Trợ lý Thứ trưởng Công nghiệp Canada.

Chiều 2/12, đoàn đã đi thăm thành phố Toronto./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục